Hơn 17.300 người chết vì Covid-19 tại Anh, số ca tử vong thực tế có thể cao hơn 40%

Bảo Quân| 22/04/2020 05:00

Tối 21/4/2020 (theo giờ Việt Nam), Vương quốc Anh công bố thêm 828 trường hợp tử vong vì Covid-19, nâng tổng số người chết tại quốc gia này lên 17.337.

Hơn 17.300 người chết vì Covid-19 tại Anh, số ca tử vong thực tế có thể cao hơn 40%

Số người chết thực tế vì Covid-19 tại Vương quốc Anh có thể lên tới hơn 24.500, thay vì hơn 17.300 như ở thời điểm hiện tại.

Đồng thời, số ca nhiễm bệnh được ghi nhận tăng thêm 4.301 trường hợp, nâng tổng số người mắc Covid-19 lên 129.044. Như vậy, Vương quốc Anh hiện là 'ổ dịch' có nhiều người nhiễm Covid-19 lớn thứ 6 thế giới, với tỷ lệ tử vong vào khoảng 13,4%.

Tuy nhiên, tín hiệu tích cực là con số 4.301 ca mắc mới được ghi nhận trong 24 tiếng qua đã là mức tăng thấp nhất trong 2 tuần qua. Thêm vào đó, dù số ca tử vong vì Covid-19 công bố ngày 21/4 gần gấp đôi so với một ngày trước đó (449 trường hợp), song điều này không có nghĩa là dịch bệnh tại Anh đang diễn biến xấu đi.

Lý do là vì hơn một nửa trong số ca tử vong (493) đã qua đời từ thứ Bảy, Chủ nhật và thứ Hai, bên cạnh 43 ca qua đời từ tận tháng 3/2020. Do đó, thời điểm đến nay đang được xem như đỉnh dịch tại Anh vẫn là ngày 8/4, với 815 ca tử vong vì Covid-19 được ghi nhận tại các bệnh viện, theo số liệu từ Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS).

Số người chết thực tế có thể cao hơn

Tuy nhiên, theo tờ Daily Mail, số người chết vì Covid-19 trên thực tế tại Vương quốc Anh có thể cao hơn tới 41% so với số liệu được chính phủ và NHS công bố hằng ngày.

Cụ thể, dữ liệu hằng tuần được Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) công bố hôm 21/4 cho thấy, đã có ít nhất 13.121 người chết tại Anh và xứ Wales có liên quan đến Covid-19 trước ngày 10/4. Nhưng cũng vào thời điểm đó, Bộ Y tế Anh chỉ công bố 9.228 người tử vong, ít hơn 3,833 người (tương đương 41,2%) so với con số được ONS công bố.

Nguyên nhân là vì số liệu từ Bộ Y tế Anh chỉ xét đến những trường hợp tử vong tại bệnh viện, sau khi đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Trong khi đó, số liệu của ONS bao quát hơn, và được dựa trên giấy chứng tử có đề cập đến Covid-19, bất chấp người đó chỉ mới nghi nhiễm và có chết tại bệnh viện hay không.

Như vậy, số người chết thực tế vì Covid-19 tại Vương quốc Anh có thể lên tới hơn 24.500, thay vì hơn 17.300 như ở thời điểm hiện tại.

Theo ONS, số ca tử vong tại các viện dưỡng lão đã tăng gấp đôi so với thời điểm những trường hợp tử vong đầu tiên vì Covid-19 được ghi nhận; trong khi mức tăng tại bệnh viện là 72,4%, và tại nhà riêng là 51,1%. Cũng theo cơ quan này, đã có ít nhất 1.644 người chết vì Covid-19 tại các viện dưỡng lão ở Anh và xứ Wales trước ngày 10/4, tức gần 10% tổng số người nhiễm bệnh tại Vương quốc Anh.

Khoảng 7.500 người có thể đã chết tại viện dưỡng lão

Vào ngày 17/4, một nghiên cứu do tổ chức từ thiện Care England - nơi đại diện cho khoảng 3.800 viện dưỡng lão và hơn 50.000 người cư trú tại các viện dưỡng lão cho biết, 7.500 người Anh có thể đã chết vì Covid-19 tại các viện dưỡng lão. 

Trả lời tờ Telegraph, GS. Martin Green - Giám đốc Care England, nói: "Nếu không thực hiện xét nghiệm, sẽ rất khó để đưa ra con số chính xác tuyệt đối. Tuy nhiên, khi xem xét tỷ lệ tử vong từ ngày 1/4 và so sánh với tỷ lệ chúng tôi có được vào những năm trước, ước tính số người chết vì Covid-19 là khoảng 7.500".

Trong một diễn biến khác, Tổ chức Y tế Thế giới hôm 18/4 cũng cho rằng, nhiều nước sẽ phải điều chỉnh số ca tử vong vì Covid-19 một khi kiểm soát được dịch bệnh này. Dự báo này được đưa ra sau khi Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Trung Quốc chiều 17/4 đã điều chỉnh số ca tử vong vì Covid-19 tính đến hết ngày 16/4 từ 3.342 lên 4.632 ca, vài giờ sau khi thành phố Vũ Hán điều chỉnh tăng thêm 1.290 ca tử vong, nâng tổng số người chết ở nước này lên 3.869.

"Có một thách thức trong lúc dịch bệnh đang xảy ra là xác định tất cả ca nhiễm và tử vong. Tôi đoán nhiều nước sắp sửa rơi vào tình trạng tương tự và sẽ phải rà soát lại các hồ sơ để xem đã thu thập được hết dữ liệu hay chưa”, tiến sĩ Maria Van Kerkhove - chuyên gia dịch tễ học của WHO, cho hay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hơn 17.300 người chết vì Covid-19 tại Anh, số ca tử vong thực tế có thể cao hơn 40%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO