Triển lãm gây quỹ cho người bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Ngọc Thoại| 27/01/2021 01:00

Đã có hai tác phẩm trị giá gần 7 triệu đồng (300 USD), trong số hơn 130 tác phẩm nghệ thuật đang trưng bày tại Đại học Mỹ thuật TP.HCM từ nay đến cuối tháng 2/2021, được bán cho khách.

Triển lãm gây quỹ cho người bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Hai trong số 135 tác phẩm nghệ thuật đang trưng bày Đại học Mỹ thuật TP.HCM để gây quỹ cho những người có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng từ dịch Covid-19 đã được bán tính đến hết ngày 26/1/2021, theo ban tổ chức.

trienlamtranhgayquy1-161169183-9328-4742

Bức tranh chủ đề "Tình hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam" có giá hơn 276 triệu đồng (12.000 USD) được 100 tác giả vẽ trong hai ngày 22-23/1/2021.

Các tác phẩm này, do sinh viên và giảng viên Đại học Mỹ thuật TP.HCM vẽ với chủ đề tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ và cuộc sống đời thường, đang được trưng bày tại Art Space, Đại học Mỹ thuật TP.HCM, với giá bán dao động từ 2,3 triệu đồng đến 575 triệu đồng (100 - 25.000 USD). 

Các tác phẩm, đa dạng về hình thức: từ hội họa, đồ họa, điêu khắc, thiết kế, mỹ thuật truyền thông đa phương tiện, đến thể loại: phong cách, chân dung, tranh bố cục, tranh tĩnh vật, tượng tròn, phù điêu, được thể hiện trên nhiều chất liệu khác nhau như sơn dầu, màu nước, sơn mài, lụa, tranh in kim loại, in khắc gỗ, gốm men, tranh in kỹ thuật số, chất liệu tổng hợp nhằm truyền tải nhiều thông điệp cuộc sống, cảnh làng quê Việt Nam, tập tục văn hóa, tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Ấn Độ.

trienlamtranhgayquy6-161169202-4382-1648

Hai trong số các bức tranh gợi nhớ đến các tác phẩm gạo cội, bức Guernica (của Picasso), và the Bedroom (của Vincent van Gogh).

Bên cạnh các tác phẩm độc lập, có 1 bức tranh tập thể được 100 tác giả vẽ trong hai ngày 22-23/1/2021, và được dùng làm chủ đề cho triển lãm và đang được rao bán với giá hơn 276 triệu đồng (12.000 USD).

Lãnh sự quán Ấn Độ cùng ba nhà tài trợ đã hỗ trợ toàn bộ chi phí nguyên vật liệu cho các tác phẩm dùng trong hai tuần hoạt động của trại sáng tác gây quỹ từ thiện Việt Nam - Ấn Độ, và sẽ nhận lại toàn bộ tiền bán tranh, đồng thời trích 50% số tiền thu được từ việc bán tranh cho quỹ và 50% cho tác giả của tác phẩm.

Phó GS, TS. Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Trường đại học Mỹ thuật TP.HCM - cho biết: "Triển lãm gây quỹ thiện nguyện là hoạt động xã hội hướng đến phương châm nhà trường gắn liền với xã hội, nghệ thuật gắn với cuộc sống, và là hoạt động chuyên môn mang ý nghĩa nhân văn đầu năm mới thu hút đông đảo giảng viên, sinh viên tham gia".

trienlamtranhgayquy5-161169231-8434-8101

Bức tranh đất giá nhất của triển lãm, "Thần Ganesha", được làm từ nhiều loại chất liệu, có giá hơn 575 triệu đồng (25.000 USD). Ganesha là một vị thần đáng kính trong Ấn Độ giáo, nhân dạng của thần kỳ dị, với đầu voi mình người. Thần Ganesha là tượng trưng của tài trí, hạnh phúc và thành công. Ngài là con của thần Shiva và nữ thần Parvati.

“Trại sáng tác và triển lãm mỹ thuật là hoạt động rất có ý nghĩa, nhằm tăng cường hơn nữa tình cảm hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Ấn Độ. Qua đây, công chúng Việt Nam sẽ hiểu thêm về nền văn hóa của Ấn Độ, cũng như tại thêm một sân chơi học thuật để các tác giả, họa sĩ, giảng viên, sinh viên, học viên của Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM có cơ hội trau dồi tài năng, thể hiện tình cảm đối với nền mỹ thuật và văn hóa của Ấn Độ”, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ tại TP.HCM - Madan Mohan Sethi - cho biết. 

Trong năm 2021, hai đơn vị đồng tổ chức triển lãm dự kiến tổ chức 3 - 6 sự kiện nữa nhằm kết nối sinh viên với nghệ sĩ Ấn Độ, hoặc giao lưu với các trường về nghệ thuật của Ấn Độ, nhằm giúp sinh viên hai nước hiểu nhau hơn về nghệ thuật, phát triển mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Triển lãm gây quỹ cho người bị ảnh hưởng bởi Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO