TP.HCM là cái nôi của phong trào thi đua yêu nước

Hồng Nga| 26/06/2020 02:58

Khẳng định TP.HCM là cái nôi của phong trào thi đua yêu nước, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người dân Thành phố vẫn luôn tràn đầy nỗ lực vươn lên, càng khó khăn càng thể hiện bản lĩnh và khát vọng lớn.

TP.HCM là cái nôi của phong trào thi đua yêu nước

Cái nôi của phong trào yêu nước

Đây cũng chính là mục tiêu để Thành phố tiếp tục nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng TP.HCM trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, từng bước trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của đất nước và khu vực Đông Nam Á.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong khẳng định, TP.HCM là một trong những cái nôi khởi nguồn của nhiều phong trào thi đua yêu nước sáng tạo. Và dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người dân Thành phố vẫn luôn tràn đầy nỗ lực vươn lên. Càng khó khăn lài càng thể hiện bản lĩnh và khát vọng lớn để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Trong 5 năm qua, TP.HCM đã đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước, trở thành ngọn cờ hiệu triệu tất cả nước dân tham gia xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố. Đã có nhiều phong trào thi đua được nhân dân hưởng ứng sôi nổi, mang lại những kết quả tích cực, góp phần tạo khí thế trong sản xuất kinh doanh, lao động sáng tạo, làm cho kinh tế - xã hội thành phố phát triển ổn định ngay trong thời điểm khó khăn nhất. 

DHTDYN-8671-1593150958.jpg

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, thời gian qua, phần lớn thành công của Thành phố đều xuất phát từ các phong trào thi đua. Đặc biệt, từ phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều nhân tố mới, nhiều điển hình tập thể, cá nhân với hàng ngàn sáng kiến, giải pháp hữu ích trên hầu hết các lĩnh vực, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Và chính phong trào thi đua đã tạo động lực cho sự phát triển và cổ vũ, khích lệ tinh thần đổi mới sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thành phố, giúp Thành phố luôn giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế.

 “Chỉ có thi đua, chúng ta mới tạo ra sự đột phá và huy động được nguồn lực to lớn của xã hội để phát triển. Và qua thi đua, chúng ta mới hình thành nhiều môi trường tốt cho đổi mới sáng tạo. Do đó, Thành phố sẽ tiếp tục tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi để phong trào thi đua yêu nước trở thành xu hướng chủ đạo của xã hội”, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Bốn nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2020 - 2025

Để tiếp tục thực hiện và giữ vững “cái nôi” của phong trào yêu nước, TP.HCM tiếp tục nhiệm vụ “phát huy truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, nghĩa tình, xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân”. 

nguyen-thanh-phong-2-1317-1593150958.jpg

Ông Nguyễn Thành Phong phát biểu tại Đại hội

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cho biết, TP.HCM sẽ đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước, xứng đáng là thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, từng bước trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của đất nước và khu vực Đông nam Á.

Có 4 nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện trong giai đoạn 2020 - 2025. Thứ nhất, tiếp tục công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc “càng khó khăn thì càng phải thi đua”, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/4014 của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thứctrong mọi tầng lớp nhân dân mà đi đầu là người lãnh đạo, thủ trưởng… Qua đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng.

Thứ hai, tổ chức phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, từng đơn vị cơ sở. Nhưng phong trào thi đua phải nhằm tập trung giải quyết những nhiệm vụ công tác trọng tâm như phát triển cơ sở hạ tầng, cải cách hành chính, đào tạo nguồn nhân lực…, góp phần giải quyết những vấn đề nảy sinh từ thực tiển như ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống thiên tai dịch bệnh, giảm thiểu tai nạn giao thông, giảm nghèo… Những công việc thực tiển sẽ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội giai đoạn 2020 - 2025 của Thành phố.

Le-Thanh-Liem-4467-1593150958.jpg

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm báo cáo tại đại hội

Thứ ba, trên cơ sở tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng gắn kết với việc thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động, không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Thứ 4, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, chống mọi biểu hiện hình thức, bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng. “Thi đua khen thưởng phải thực sự là động lực lớn và là biện pháp quan trọng xây dựng con người mới. Bên cạnh đó, phải tăng cường khen thưởng đơn vị và người lao động trực tiếp, kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng”, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm nhấn mạnh. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
TP.HCM là cái nôi của phong trào thi đua yêu nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO