Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đại hội Thi đua yêu nước là nơi hội tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
Chiều 22/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đã chủ trì phiên họp lần thứ 16 (nhiệm kỳ 2021 - 2025) nhằm tiếp tục rà soát, hoàn thiện công tác chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, dự kiến diễn ra trong hai ngày 26 - 27/12.
Tham dự phiên họp có nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành Trung ương, cùng đại diện các cơ quan liên quan. Hội đồng đã tiến hành rà soát tổng thể các nhiệm vụ chuẩn bị cho Đại hội; đồng thời xem xét chủ trương xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động” đối với các tập thể, cá nhân tiêu biểu để tôn vinh tại Đại hội.
Theo báo cáo tại phiên họp, đến nay công tác chuẩn bị Đại hội cơ bản được triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ và yêu cầu đề ra. Các nội dung trọng tâm như báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2021 - 2025; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2026 - 2030; kịch bản chương trình giao lưu, tôn vinh các điển hình tiên tiến; công tác tuyên truyền, hậu cần, an ninh, phương án bố trí ăn ở, đi lại cho đại biểu… đã và đang được hoàn thiện đồng bộ.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của Ban Tổ chức Đại hội, các Tiểu ban giúp việc và các cơ quan liên quan, đặc biệt là Bộ Nội vụ - cơ quan thường trực của Hội đồng và Ban Tổ chức Đại hội – trong quá trình triển khai các nhiệm vụ được giao.
Nhấn mạnh ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Thủ tướng yêu cầu việc tổ chức Đại hội phải bảo đảm trang trọng, nghiêm túc nhưng sinh động, giàu tính lan tỏa, an toàn và bền vững. Đại hội cần thực sự trở thành nơi khơi dậy động lực, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các phong trào thi đua trong giai đoạn mới, góp phần cùng cả nước vững bước trên con đường phát triển nhanh, bền vững, giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc.
Theo Thủ tướng, Đại hội là dịp tổng kết một chặng đường thi đua 5 năm với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ. Do đó, các báo cáo trình Đại hội phải phản ánh trung thực, khách quan bản chất của các phong trào thi đua; lấy hiệu quả mang lại cho đất nước và nhân dân làm thước đo; đồng thời làm nổi bật các giá trị cốt lõi, truyền thống lịch sử hào hùng và bản sắc văn hóa của dân tộc.
Việc tổng kết phong trào thi đua cần được thực hiện toàn diện, cân đối giữa các ngành, lĩnh vực, vùng miền, thành phần xã hội, dân tộc và tôn giáo; phản ánh bức tranh chung sinh động của phong trào thi đua trên phạm vi cả nước, đặc biệt là những kết quả cụ thể mà người dân được thụ hưởng.
Thủ tướng nhấn mạnh, Đại hội không chỉ là nơi tôn vinh các điển hình tiên tiến, mà còn là không gian hội tụ và lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; qua đó khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến của mỗi người dân. Đại hội cần tạo được sự cộng hưởng giữa sức mạnh nội lực và ngoại lực, giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, giữa vai trò của Nhà nước và sức mạnh của nhân dân, mở ra một giai đoạn thi đua mới đưa đất nước phát triển phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các hoạt động trong khuôn khổ Đại hội, từ chương trình nghệ thuật, triển lãm đến các hoạt động văn hóa, phải thể hiện rõ khí thế thi đua sôi nổi trong từng con người, từng công việc, từng ngành và từng sự kiện.

Lưu ý thời gian từ nay đến Đại hội không còn nhiều, Thủ tướng đề nghị Ban Tổ chức tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các phần việc còn lại để triển khai hiệu quả, chu đáo. Đồng thời, yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tấn xã Việt Nam khẩn trương triển khai trang trí khánh tiết tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia; tổ chức các không gian trưng bày, triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội sau 40 năm đổi mới và triển lãm ảnh với chủ đề “Thi đua yêu nước - vì một Việt Nam hùng cường”, bảo đảm tiến độ và chất lượng.
Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền về Đại hội, làm nổi bật ý nghĩa và giá trị của phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng; qua đó khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tạo động lực, truyền cảm hứng cho sự phát triển của đất nước trong những năm tiếp theo.
Với khối lượng công việc còn lớn, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Hội đồng, Ban Tổ chức, các Tiểu ban và cơ quan thường trực, đặc biệt là người đứng đầu các đơn vị, tiếp tục chỉ đạo sát sao, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, góp phần bảo đảm thành công của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.