TP.HCM: Hơn 3.000 người mặc áo dài diễu hành phố đi bộ Nguyễn Huệ

M.T| 06/03/2023 07:48

Ngày 5/3, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1), Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) và 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, diễu hành áo dài với chủ đề “Tôi yêu áo dài Việt Nam".

Phát biểu tại họp mặt, bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM cho biết kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là dịp để nhắc chúng ta nhớ về lịch sử dân tộc, tự hào về truyền thống cháu con bà Trưng, bà Triệu, về cuộc khởi nghĩa đầu tiên sau Công nguyên của người dân Âu Lạc do Hai Bà Trưng lãnh đạo từ mùa xuân Canh Tý năm 40.

Đây cũng là dịp để người dân Việt Nam thể hiện lòng biết ơn trước những hy sinh của các nữ anh hùng với tinh thần “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang". Qua đó, người phụ nữ trong thời kỳ hội nhập và phát triển tiếp bước truyền thống, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí, bản lĩnh.

“Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM  sẽ phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của cán bộ để góp phần nâng chất hoạt động Hội, tham gia thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, quyết tâm xây dựng phong trào phụ nữ và tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, phát triển," bà Trân khẳng định.

.000 người di chuyển từ sân khấu ở trung tâm đường đi bộ Nguyễn Huệ, đến Nhà hát TPHCM, trụ sở UBND TPHCM, sau đó quay về điểm xuất phát.

Hơn 3.000 người di chuyển từ sân khấu ở trung tâm đường đi bộ Nguyễn Huệ, đến Nhà hát TP.HCM, trụ sở UBND TP.HCM, sau đó quay về điểm xuất phát

Biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả to lớn của phong trào phụ nữ TP.HCM đạt được, bà Nguyễn Thị Lệ  - Phó bí thư Thành ủy mong rằng, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM tiếp tục gìn giữ và phát huy kết quả đã đạt được, nhằm khẳng định giới nữ đẹp về nội tâm và trí tuệ, luôn tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang; tiếp tục khẳng định được vị thế của chính mình trên mọi lĩnh vực.

Bà Lệ mong muốn toàn thể phụ nữ TP.HCM cần tiếp tục phát huy thế mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân hưởng ứng phong trào “Người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước; gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Nhiều người chọn mặc áo dài đỏ có họa tiết sao vàng, trống đồng Đông Sơn để tham dự buổi diễu hành.

Nhiều người chọn mặc áo dài đỏ có họa tiết sao vàng, trống đồng Đông Sơn để tham dự buổi diễu hành

Tại chương trình, các đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, TP.HCM cùng hơn 3.000 phụ nữ và người yêu áo dài của thành phố đã cùng đồng diễn tiết mục “Tôi yêu Áo dài Việt Nam” trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Dịp này, Ban Tổ chức - Kiểm tra Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM đã đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

Hội cũng đón nhận cờ dẫn đầu Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022; Hội Liên hiệp Phụ nữ các đơn vị TP.Thủ Đức, quận 6, quận 7, huyện Củ Chi và Công an thành phố nhận Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vì đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ công tác Hội năm 2022.

Phần diễu hành càng thêm sôi động với sự tham gia của đội nhạc kèn, do các em học sinh đảm trách

Phần diễu hành càng thêm sôi động với sự tham gia của đội nhạc kèn, do các em học sinh đảm trách

Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM phát động đợt thi đua hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
TP.HCM: Hơn 3.000 người mặc áo dài diễu hành phố đi bộ Nguyễn Huệ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO