TP.HCM đẩy nhanh tháo gỡ vướng mắc ở cấp xã khi vận hành mô hình chính quyền 2 cấp
UBND TP.HCM vừa ban hành công văn khẩn yêu cầu các sở, ngành và UBND cấp xã, phường, đặc khu tập trung giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhằm bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực và hiệu quả.
Chỉ đạo này được đưa ra trên cơ sở thực hiện Công văn số 171/2025 của Ban Chỉ đạo Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu thủ trưởng các cơ quan chuyên môn và chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương rà soát, chủ động xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn tháo gỡ những điểm nghẽn còn tồn tại ở cấp cơ sở.
Giám đốc Sở Nội vụ được giao chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai tại các đơn vị; tổng hợp kết quả, tham mưu UBND TP.HCM báo cáo Ban Chỉ đạo của Chính phủ trước ngày 30/12/2025.

Theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Chính phủ, các địa phương tập trung giải quyết dứt điểm 4 nhóm nội dung trọng tâm. Cụ thể, việc tổ chức thực hiện phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền ở cấp xã phải được đánh giá lại về tính khả thi, kịp thời điều chỉnh hoặc đề xuất sửa đổi quy định cho phù hợp với thực tiễn và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025.
Bên cạnh đó, TP.HCM đẩy mạnh kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung và bố trí đầy đủ đội ngũ cán bộ, công chức chuyên môn ở cấp xã, nhằm nâng cao năng lực điều hành và chất lượng phục vụ người dân, hướng tới chuyển đổi từ tư duy “quản lý” sang “quản trị” và tạo động lực phát triển.
Thành phố cũng yêu cầu rà soát, sắp xếp lại trụ sở, tài sản công; cải tạo, đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị làm việc cho cấp xã theo đúng quy định, bảo đảm đủ điều kiện phục vụ hoạt động thường xuyên.
Đặc biệt, UBND TP.HCM nhấn mạnh yêu cầu khắc phục tình trạng thiếu hạ tầng công nghệ thông tin, đường truyền kết nối; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa quy trình xử lý công việc, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm nâng cao tính minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.