Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi Phần Lan tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng xanh và đổi mới sáng tạo
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan từ ngày 20 - 22/10, chiều 21/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Helsinki, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp gỡ với đại diện một số doanh nghiệp hàng đầu của Phần Lan, nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai quốc gia trong bối cảnh quan hệ song phương bước sang giai đoạn phát triển mới.
Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác tích cực giữa Việt Nam và Phần Lan trong những năm qua. Ông cho biết, trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Phần Lan, khẳng định vai trò quan trọng của Việt Nam trong chiến lược hợp tác kinh tế của Phần Lan tại châu Á.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, Việt Nam đang ưu tiên thu hút đầu tư và hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, công nghệ xanh, công nghiệp sạch, khoa học - công nghệ, giáo dục và đổi mới sáng tạo. Ông kêu gọi các doanh nghiệp Phần Lan tăng cường đầu tư, chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng liên kết với các đối tác Việt Nam trong những lĩnh vực hai bên có thế mạnh và tiềm năng phát triển.
“Phần Lan là một trong những quốc gia đi đầu thế giới về đổi mới sáng tạo, công nghệ xanh và quản trị hiện đại. Việt Nam đang nỗ lực phát triển nền kinh tế chất lượng cao, chú trọng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và kinh tế xanh. Đây là cơ sở quan trọng để hai nước mở rộng hợp tác thực chất, hiệu quả và bền vững”, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định.

Tại buổi gặp, Bộ trưởng Việc làm Phần Lan Matias Marttinen bày tỏ ấn tượng về tốc độ phát triển kinh tế và sự năng động của thị trường Việt Nam. Ông khẳng định, Phần Lan coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong việc xây dựng mô hình tăng trưởng thông minh, xanh và bền vững, đồng thời nhấn mạnh mong muốn đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới thông qua các chương trình hợp tác chiến lược trong năng lượng tái tạo, công nghệ môi trường và chuyển đổi xanh.
Đại diện các doanh nghiệp Phần Lan tham dự cũng đánh giá Việt Nam là điểm đến hấp dẫn trong khu vực Đông Nam Á nhờ môi trường đầu tư ổn định, chính sách hội nhập sâu rộng và lực lượng lao động trẻ, có trình độ. Các doanh nghiệp bày tỏ sẵn sàng hợp tác đầu tư trong lĩnh vực năng lượng gió, điện mặt trời, quản lý chất thải, xử lý nước sạch và công nghệ giảm phát thải carbon, đồng thời mong muốn Chính phủ hai nước tăng cường đối thoại và tạo cơ chế thuận lợi hơn cho các dự án hợp tác xanh.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, hoàn thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, xây dựng nền kinh tế thị trường hiện đại, minh bạch và cạnh tranh. Việt Nam nhất quán chủ trương tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng sạch và đổi mới sáng tạo.
Ông đề nghị Chính phủ hai nước, các bộ, ngành và địa phương tăng cường phối hợp để triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; đồng thời khuyến khích mô hình hợp tác công - tư (PPP) trong đầu tư hạ tầng và năng lượng tái tạo. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết nối nghiên cứu, đào tạo nhân lực chất lượng cao và chuyển giao công nghệ, coi đây là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp hai nước nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời kỳ kinh tế xanh và chuyển đổi số.
Nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam và Phần Lan đã chính thức thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, đánh dấu cột mốc mới trong quan hệ hợp tác song phương sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (25/1/1973 - 2025). Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện sẽ mở ra không gian hợp tác rộng lớn trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, khoa học - công nghệ, năng lượng tái tạo và bảo vệ môi trường.
Trong hơn nửa thế kỷ qua, Phần Lan luôn là đối tác phát triển tin cậy của Việt Nam, với tổng giá trị viện trợ không hoàn lại lên tới 340 triệu USD, tập trung vào các chương trình xóa đói giảm nghèo, cấp - thoát nước, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển lâm nghiệp.
Năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đạt trên 422,5 triệu USD, tăng gần 12,5% so với năm 2023. Trong 9 tháng đầu năm 2025, con số này đạt gần 279,5 triệu USD, phản ánh xu hướng hợp tác kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định và bền vững.
Với nền tảng hợp tác truyền thống, sự tương đồng trong định hướng phát triển bền vững và tầm nhìn chiến lược chung về tương lai xanh, Việt Nam và Phần Lan đang đứng trước cơ hội mở rộng hợp tác toàn diện trong nhiều lĩnh vực mới.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tạo xung lực mới cho quan hệ đối tác Việt Nam - Phần Lan, không chỉ trên phương diện chính trị - ngoại giao mà còn trong kinh tế, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy mục tiêu phát triển kinh tế xanh và thịnh vượng bền vững của cả hai quốc gia.