![]() |
Theo quy định của Luật Chứng khoán thì các thành viên trong HĐQT, ban kiểm soát và lãnh đạo công ty cùng những người có liên quan, mỗi khi bán cổ phiếu đều phải nêu lý do. Hiện nay, các lý do được đưa ra không nói cũng biết, vì chỉ có hai lý do chính: Một là bán để giải quyết nhu cầu tiêu dùng cá nhân, hai là cơ cấu lại danh mục đầu tư.
![]() |
Ở lý do thứ nhất, hầu hết không nói rõ bán cổ phiếu để mua cái gì, xe cộ hay nhà cửa, trong khi số lượng cổ phiếu bán ra trị giá hàng trăm triệu đồng. Còn lý do thứ hai nói lên người bán là tay chơi chứng khoán, bán để chốt lãi hay để cắt lỗ. Hai lý do này nghe vừa quen thuộc, vừa không hay.
Thế nên, có ông cụ bảo rằng, khi nội bộ đăng ký bán cổ phiếu thì phải tìm lý do gì nghe cho hay ho, khác lạ. Chẳng hạn như bán cổ phiếu để đóng tiền cho con đi học nước ngoài; bán cổ phiếu để có tiền trị bệnh cho vợ. Nói vậy nghe có vẻ thuyết phục hơn. Đứa cháu nghe qua gật gù đồng ý nhưng cảnh báo: “Bán cổ phiếu để xây kim tỉnh như cụ là có thật, nhưng nêu lý do mới này người ta tưởng cụ chơi chứng khoán bị thua lỗ, tự vẫn thì khốn”.