Toàn cảnh

Thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo và nghiên cứu phát triển Việt Nam - Thụy Sĩ

Thiên Dung 30/07/2025 - 15:37

Trong khuôn khổ chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Thụy Sĩ, ngày 29/7 (giờ địa phương), Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Phó thủ tướng Lê Thành Long cùng đoàn đại biểu Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Đại học Bách khoa Lausanne (EPFL) - một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu về đổi mới sáng tạo và công nghệ cao của Thụy Sĩ.

Theo Thông tấn xã Việt Nam, ông Antoine Jourdan - lãnh đạo EPFL kiêm Giám đốc Công viên Đổi mới Thụy Sĩ bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hợp tác ngày càng phát triển giữa Thụy Sĩ và Việt Nam. Ông giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của EPFL, đặc biệt nhấn mạnh vào các chương trình đào tạo trong các lĩnh vực kỹ thuật, khoa học máy tính, kiến trúc và khoa học tự nhiên.

PCT QH Ng Duc Hai
Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tại buổi làm việc với Đại học Bách khoa Lausanne. Ảnh: TTXVN

Ông Antoine Jourdan cũng trình bày về hoạt động của Công viên Đổi mới EPFL - một mô hình hội tụ các doanh nghiệp công nghệ, startup, viện nghiên cứu và các tổ chức đổi mới sáng tạo. Với mạng lưới hơn 1.000 công ty khởi nghiệp và doanh nhân, Công viên này tạo nên một hệ sinh thái khởi nghiệp năng động, có khả năng thúc đẩy chuyển giao tri thức và ứng dụng công nghệ cao.

Các phòng thí nghiệm tại EPFL đang hợp tác với hơn 300 tập đoàn lớn trên toàn cầu, đồng thời vận hành 35 trung tâm R&D tại chỗ, góp phần hình thành cộng đồng sáng tạo mở, nơi hội tụ những cá nhân tiên phong trong đổi mới công nghệ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải bày tỏ ấn tượng với mô hình đào tạo, nghiên cứu và hệ sinh thái sáng tạo của EPFL. Ông kỳ vọng đây sẽ là tiền đề cho việc tăng cường hợp tác Việt Nam - Thụy Sĩ trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Viet Nam - Thuy Si

Ông cũng chia sẻ thông tin về Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị Việt Nam, trong đó xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những đột phá chiến lược, là động lực then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Từ đó, Việt Nam rất mong muốn hợp tác với Thụy Sĩ, đặc biệt là các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp như EPFL, trong việc triển khai các dự án về trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ cao.

Các thành viên trong đoàn cũng đặt nhiều câu hỏi cho EPFL liên quan đến phương thức huy động vốn, duy trì hoạt động của hàng chục trung tâm đổi mới và R&D, cũng như các chính sách hỗ trợ dành cho các nhà sáng tạo độc lập.

Cũng trong ngày 29/7, đoàn công tác Việt Nam đã có buổi làm việc tại trụ sở SICPA - tập đoàn công nghệ Thụy Sĩ chuyên cung cấp các giải pháp bảo mật và công nghệ số. Tại đây, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác song phương trong phát triển các giải pháp quản lý số hóa, hoan nghênh các sáng kiến của SICPA triển khai tại Việt Nam trong tương lai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo và nghiên cứu phát triển Việt Nam - Thụy Sĩ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO