VN vẫn ưu thế về nhân công giá rẻ

25/09/2011 05:57

VN đang trở thành một quốc gia hấp dẫn đối với các ngành sản xuất cần nhiều nhân công nhưng để theo kịp các quốc gia Đông Nam Á, VN cần đầu tư mạnh hơn về cơ sở hạ tầng và giáo dục.

VN vẫn ưu thế về nhân công giá rẻ

VN đang trở thành một quốc gia hấp dẫn đối với các ngành sản xuất cần nhiều nhân công nhưng để theo kịp các quốc gia Đông Nam Á, VN cần đầu tư mạnh hơn về cơ sở hạ tầng và giáo dục.

>> Trong tương lai rất gần, lợi thế nhân công không còn nữa
>> Giảm chi phí nhân công

Lao động giá rẻ tiếp tục là lợi thế thu hút vốn đầu tư nước ngoài của VN

Đó là một phần nội dung báo cáo Triển vọng kinh tế của VN và ASEAN vừa được Hiệp hội Kiểm toán Anh và Xứ Wales (ICAEW) công bố trong tháng 9-2011. Báo cáo nhấn mạnh tiêu dùng nội địa sẽ là yếu tố quyết định khi các nền kinh tế ASEAN tiếp tục tăng trưởng tốt hơn so với các nền kinh tế ngoài khu vực, các doanh nghiệp cần tận dụng tốt thị trường trong nước.

Theo báo cáo, khi mức chi phí chi trả cho nhân công các vùng ven biển Trung Quốc tăng lên, tỉ lệ lao động mỗi giờ của công nhân Trung Quốc vừa tăng từ 0,60 USD năm 2003 lên khoảng 2,25 USD năm 2010 thì VN trở thành điểm đến của nhiều quốc gia đầu tư xây dựng nhà máy. Tuy nhiên, thách thức của VN chính là quá trình chuyển đổi theo hướng công nghiệp mà các quốc gia khác trong khu vực đã đạt được.

Báo cáo cũng lưu ý đến mối quan hệ thương mại với Trung Quốc đang gia tăng nhanh chóng. Tăng trưởng thương mại và khối lượng xuất khẩu của ASEAN vào Trung Quốc đang tăng lên nhanh nhưng cũng kèm theo nguy cơ nhập siêu ngược lại ở một số quốc gia.

Một phần trong báo cáo này cũng đề cập vấn đề lạm phát khi khẳng định lạm phát tiếp tục là mối bận tâm của nhiều quốc gia trong khu vực, trong đó có VN. Lạm phát ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ, tăng nguy cơ kìm hãm sự tăng trưởng kinh tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
VN vẫn ưu thế về nhân công giá rẻ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO