Việt Nam xếp thứ 3 về xuất khẩu giày dép vào EU

18/08/2015 06:25

Năm 2014, Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 3 về quốc gia xuất khẩu giày dép nhiều nhất vào EU, sau Trung Quốc và Italy.

Việt Nam xếp thứ 3 về xuất khẩu giày dép vào EU

Hiệp hội Da giày, túi xách Việt Nam (Lefaso) cho biết, Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 3 về xuất khẩu giày dép vào Liên minh châu Âu (EU), với kim ngạch đạt 4,88 tỷ USD, tăng 20,5% so với năm 2013, đạt mức kim ngạch cao nhất trong giai đoạn 2010 - 2014.

Lefaso cho biết, theo thông tin mới nhất vừa được cập nhập, Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 3 về quốc gia xuất khẩu giày dép nhiều nhất vào Liên minh châu Âu (EU) năm 2014, sau Trung Quốc và Italy.

Các thị trường nhập khẩu chủ yếu giày dép của Việt Nam là Pháp, Đức, Bỉ, Anh, Tây Ban Nha... Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Pháp lớn nhất, đạt xấp xỉ 830 triệu USD, chiếm 16,82% trong tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành sang EU.

Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2015, kim ngạch xuất khẩu da giày sang EU đạt khoảng 2 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

>Việt Nam: Công xưởng giày dép thế giới?

>Doanh nghiệp sản xuất giày dép: Mất mối giữa chợ!

>DN giày dép chỉ đáp ứng 40% thị trường nội địa

>Việt Nam đứng thứ 4 thế giới về xuất khẩu giày dép

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Việt Nam xếp thứ 3 về xuất khẩu giày dép vào EU
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO