Việt Nam tăng cường quan hệ đối ngoại vì tương lai thịnh vượng

A.V| 24/12/2021 03:00

Tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra là độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, mặc dù đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nhưng lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta đã có những chuyến thăm quan trọng đến các nước, qua đó củng cố và tăng cường mối quan hệ chính trị và kinh tế.

1. Trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Ấn Độ từ ngày 12-19/12/2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với các nhà lãnh đạo cao nhất của Hàn Quốc, Ấn Độ để trao đổi sâu rộng về các biện pháp thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Chủ tịch Quốc hội đã tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam - Ấn Độ, chứng kiến lễ ký các thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp (DN) Việt Nam với các DN hàng đầu của Hàn Quốc và Ấn Độ.

Tại Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội hai nước đã nhất trí nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2023 và 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng cán cân thương mại, trong đó có việc tạo điều kiện cho nông, thủy sản Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của các DN Hàn Quốc; khuyến khích DN Hàn Quốc đầu tư, mở rộng quy mô đầu tư tại Việt Nam, nhất là vào lĩnh vực công nghệ cao, phát triển đô thị thông minh và chuyển giao công nghệ.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí hợp tác phòng, chống đại dịch, hợp tác nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, thuốc điều trị và trang thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ Việt Nam xây dựng trung tâm kiểm soát dịch bệnh, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực là thế mạnh của Hàn Quốc, như ứng dụng công nghệ số trong y tế, du lịch y tế, sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, đào tạo nguồn nhân lực y tế.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc nhất trí hỗ trợ Việt Nam thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030 với mục tiêu Việt Nam sớm trở thành quốc gia số; tiếp tục tài trợ Việt Nam xây dựng một số công trình giao thông trọng điểm trong giai đoạn 2021-2025. 

Chủ tịch Quốc hội hai nước đã nhất trí tạo điều kiện để giới thiệu nhiều hơn về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Qua chuyến thăm này, đã có nhiều thỏa thuận hợp tác được ký kết, đặc biệt là hiệp định giữa Chính phủ hai nước về bảo hiểm xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc và ngược lại. Đây cũng là hiệp định đầu tiên về bảo hiểm xã hội mà Việt Nam ký với một đối tác nước ngoài. 

Cùng với các hoạt động giữa hai cơ quan nhà nước, Diễn đàn DN Việt Nam - Hàn Quốc đã diễn ra rất sôi nổi, thể hiện qua 27 thỏa thuận, bản ghi nhớ hợp tác, hợp đồng đã được ký kết với trị giá gần 10 tỷ USD. 

Tại các cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ, hai bên nhất trí mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, khoa học - công nghệ, kinh tế xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quan hệ trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân, tài nguyên, môi trường, tư pháp, tài chính.

Ấn Độ đánh giá rất cao vai trò của Việt Nam trong khu vực, xem Việt Nam là đối tác trọng tâm trong "Sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương". Hai bên cam kết sẽ đẩy mạnh đầu tư tương xứng với tiềm năng của hai nước, hướng tới mục tiêu nâng tổng kim ngạch hai chiều trong thời gian tới lên 15 tỷ USD.

Tại Diễn DN Việt Nam - Ấn Độ với 250 DN tham gia trực tiếp và 500 DN tham gia trực tuyến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chứng kiến lễ ký kết 12 thỏa thuận hợp tác giữa DN Việt Nam và Ấn Độ trong các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực; chế biến dầu khí và năng lượng; thực hiện hạ tầng công viên dược tại Việt Nam; xử lý chất thải thành năng lượng, chất thải công nghiệp và y tế; phát triển các loại thuốc đặc trị Covid-19 và một số dược phẩm khác.

quoc-hoi-5324-1640319400.jpg

2. Trước đó, từ ngày 25/11 - 2/12/2021, chuyến thăm chính thức Liên bang Thụy Sĩ và Liên bang Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã diễn ra tốt đẹp. 

Đón tiếp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ là dấu mốc quan trọng, góp phần thúc đẩy đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - Thụy Sĩ lên tầm cao mới.

Hai bên nhất trí sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và khối mậu dịch tự do châu Âu (EFTA). Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, như Liên Hiệp Quốc, cơ chế hợp tác Á - Âu... Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng làm cầu nối để Thụy Sĩ tăng cường quan hệ với ASEAN.

Năm 2021 đánh dấu kỷ niệm 30 năm chương trình hợp tác phát triển (ODA) của Thụy Sĩ ở Việt Nam, Tổng thống Thụy Sĩ đánh giá Việt Nam là một đối tác sử dụng ODA hiệu quả và quyết định tiếp tục cung cấp 70 triệu franc Thụy Sĩ vốn ODA cho Việt Nam trong giai đoạn 2021-2024, tập trung vào các lĩnh vực bảo vệ môi trường và cải cách kinh tế.

Tại cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Nga Vladimir Putin, hai nhà lãnh đạo đánh giá quan hệ chính trị, ngoại giao Việt Nam - Nga có độ tin cậy chiến lược cao.

Hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Nga khẳng định năng lượng và dầu khí tiếp tục là trụ cột của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, nhất trí mở rộng hoạt động của DN dầu khí Việt Nam tại Nga và DN dầu khí Nga tại thềm lục địa Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982; tạo thuận lợi hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực cung cấp khí hóa lỏng, nhiệt điện - khí, điện tái tạo; đẩy nhanh dự án xây dựng trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân tại Việt Nam.

Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Putin đã ra tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga đến năm 2030, định hướng hợp tác tin cậy sâu sắc giữa hai nước trên tất cả lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, đáp ứng lợi ích lâu dài của hai quốc gia, góp phần vào hòa bình, an ninh và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Việt Nam tăng cường quan hệ đối ngoại vì tương lai thịnh vượng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO