Việt Nam sẽ nhận hơn 16 triệu liều vaccine trong tháng 8 và 9

PV| 26/08/2021 05:56

Theo thông tin từ Bộ Y tế,  đến ngày 25/8,  Việt Nam đã tiêm chủng hơn 17,6 triệu liều vaccine Covid-19 và dự kiến sẽ nhận hơn 16 triệu liều vaccine trong tháng 8 và 9.

Việt Nam sẽ nhận hơn 16 triệu liều vaccine trong tháng 8 và 9

Vaccine phòng COVID-19 về Việt Nam từ nguồn hỗ trợ của COVAX Facility. Ảnh: Cổng thông tin Bộ Y tế

Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), Việt Nam có 365.152 ca nhiễm mới, trong đó có 159.501 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Bình quân cứ 1 triệu người Việt có 3.756 ca nhiễm, đứng thứ 168/222 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Có 7/62 tỉnh, thành trong 14 ngày liên tiếp không có ca nhiễm mới là  Quảng Ninh, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang.

Có 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số ca nhiễm cao là TP. Hồ Chí Minh (184.872), Bình Dương (77.053), Đồng Nai (19.110), Long An (18.586), Tiền Giang (7.836).

TP.HCM đang có gần 42.000 F0 điều trị tại nhà 

Tại TP.HCM, số F0 đang cách ly và điều trị tại nhà là 41.955 F0, trong đó có 21.093 trường hợp cách ly tại nhà ngay từ đầu và 20.862 trường hợp xuất viện về tiếp tục cách ly tại nhà. Số trường hợp F0 đang điều trị các cơ sở cách ly tập trung quận, huyện là 14.969 người.

Hiện TP.HCM tổ chức các Trạm Y tế lưu động kết hợp với đội phản ứng nhanh của địa phương chăm sóc, theo dõi sức khoẻ F0 tại nhà, chuẩn bị 100.000 túi thuốc cung cấp cho F0, trong đó có thuốc Molnupiravir.

Theo Bộ Y tế, hiện nay doanh nghiệp sản xuất thuốc Molnupiravir trong nước sẵn sàng tài trợ những lô thuốc đầu tiên với 16.000 liều và đến 5/9 sẽ cung cấp tiếp 100.000 liều (tổng cộng 116.000 liều, tương ứng 2.320.000 viên Molnupiravir 400mg). Song song đó, lô thuốc Molnupiravir nhập khẩu đầu tiên hơn 300.000 viên 200mg (tương ứng 7.500 liều) đã về Việt Nam ngày 23/8.

Dự kiến ngày 28/8 sẽ có thêm 1.700.000 viên Molnupiravir 200mg (tương ứng 50.000 liều) được nhập về.

25-8-Cac-kien-hang-y-te-la-su-6693-3608-

Chuyến bay vận chuyển trang thiết bị y tế từ Mỹ về Việt Nan do hãng hàng không Việt Nam thực hiện hôm 25/8. Ảnh: VN Airline

Hơn 16 triệu liều vaccine Covid-19 về Việt Nam trong tháng 8 và 9

Tổng số liều vaccine đã được tiêm chủng trên toàn quốc là 17.647.353 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 15.725.040 liều, tiêm mũi 2 là 1.922.313 liều.

Tại cuộc họp của Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine chiều 24/8, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (Tổ trưởng Tổ Công tác) cho biết trong tháng 8 và 9, Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được trên 16 triệu liều vaccine, thông qua các hình thức viện trợ, các đối tác nhượng lại vaccine và giao vaccine theo hợp đồng đã ký kết. Trước mắt, trong tuần từ 23-28/8, ít nhất Việt Nam sẽ nhận từ 3 triệu đến 4 triệu liều vaccine từ các đối tác.

Như vậy, tính đến ngày 19/8, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 23 triệu liều vaccine Covid-19, trong đó có 14,3 triệu liều vaccine AstraZeneca, hơn 5 triệu liều Moderna, hơn 1,2 triệu liều Pfizer, 12.000 liều Sputnik-V và 2,5 triệu liều Sinopharm. 

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động ngoại giao vaccine, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có thư gửi ông Tedros Adhanom, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và có hai cuộc điện đàm quan trọng với Tổng giám đốc Tập đoàn AstraZeneca và Chủ tịch, Giám đốc điều hành Công ty Pfizer. Lãnh đạo AstraZeneca và Pfizer đều khẳng định sẽ nỗ lực cung ứng vaccine cho Việt Nam nhanh nhất, sớm nhất có thể.

Mới nhất, nữ phóng viên Hãng tin AP cho biết trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 25/8, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đã công bố Mỹ sẽ tặng thêm 1 triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech cho Việt Nam và bắt đầu cung cấp trong vòng 24 giờ tới. Hãng tin Reuters cũng xác nhận thông tin này. 

25-8-Lan-dau-tien-trong-lich-s-6974-1740

Các kiện hàng y tế là sự sẻ chia của kiều bào tại Mỹ để tiếp sức cho Việt Nam phòng, chống dịch. Ảnh: VN Airline

Các nước và kiều bào hỗ trợ trang thiết bị y tế giúp Việt Nam

Bên cạnh vaccine, nhiều đối tác của Chính phủ và các địa phương, các hiệp hội doanh nghiệp, kiều bào Việt tại nước ngoài đã hỗ trợ trang thiết bị y tế cho công tác phòng chống dịch của Việt Nam. Đến nay, Việt Nam đã nhận được khoảng hơn 1 triệu USD tiền mặt, hơn 6.368.000 bộ xét nghiệm, gần 600.000 khẩu trang các loại, khoảng 600 máy thở, 300 máy nén oxy, 100 tấn oxy hóa lỏng, hơn 100 máy tạo oxy và 77 tủ lạnh bảo quản vaccine cùng nhiều thiết bị y tế phục vụ công tác điều trị bệnh nhân và phòng chống dịch khác.

Sáng 25/8, Vietnam Airlines đã vận chuyển hơn 6,2 tấn thiết bị y tế bay thẳng từ San Francisco (Mỹ) về sân bay Nội Bài (Hà Nội). Đây là số trang thiết bị, vật tư y tế của kiều bào tại Mỹ gửi tặng đồng bào trong nước. 

Cụ thể, lô hàng đặc biệt với gần 400 kiện trên chuyến bay VN9 gồm 250 máy trợ thở, 5 máy thở, 9.000 bộ xét nghiệm nhanh Covid-19, 600 bộ quần áo bảo hộ y tế, 2.500 tấm chặn giọt bắn và 60.000 khẩu trang y tế.  Ước tính tổng giá trị của lô hàng khoảng 1 triệu USD. Toàn bộ số hàng này là kết quả đóng góp của cộng đồng người Việt tại Mỹ nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco.

25-8-Pho-thu-tuong-Vu-Duc-Dam-4680-8185-

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát BV đa khoa quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức hiện là Trung tâm điều trị Covid ngày 26/7. Ảnh: BV cung cấp

TP.HCM kiến nghị cho phép cơ sở y tế tư nhân thu phí dịch vụ điều trị Covid-19

Chính quyền TP.HCM vừa gửi kiến nghị cho Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc cho các cơ sở y tế tư nhân được điều trị bệnh nhân Covid-19 theo yêu cầu và được thu giá dịch vụ tương ứng. Văn bản khẩn gửi 2 Bộ do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng ký ngày 23/8.

Trường hợp ngân sách nhà nước bảo đảm một phần hoặc toàn bộ chi phí điều trị cho bệnh nhân, TP đề nghị Bộ Y tế và Tài chính hướng dẫn mức chi trả cho các bệnh viện (BV) tư nhân. 

Thời gian qua, nhiều BV tư nhân trên địa bàn TP.HCM như: Hoàn Mỹ Thủ Đức, Triều An, Xuyên Á, Nam Sài Gòn, FV.. đã "tách đôi" hoặc chuyển công năng thành BV điều trị Covid-19. Theo UBND thành phố, các BV này cho biết hiện rất nhiều bệnh nhân có điều kiện sẵn sàng chi trả phí điều trị Covid-19 để được chữa trị theo yêu cầu cũng như chia sẻ một phần cho ngân sách. Do đó, các cơ sở y tế tư nhân đề nghị được thu giá dịch vụ khám và điều trị bệnh nhân Covid-19.

Trong thời gian chờ đợi ý kiến của các bộ, UBND thành phố cho biết sẽ thực hiện theo hướng ngân sách nhà nước bảo đảm thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân tại các cơ sở thu dung, điều trị Covid-19, còn chi phí điều trị các bệnh khác trong quá trình điều trị Covid-19 thực hiện theo quy định của luật về bảo hiểm y tế, khám, chữa bệnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Việt Nam sẽ nhận hơn 16 triệu liều vaccine trong tháng 8 và 9
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO