Trao học bổng “Doanh nhân Sài Gòn” 2010

T.T| 15/05/2010 08:40

Chiều ngày 14/05/1010, tại trường Đại học Kiến trúc TP.HCM, Báo Doanh Nhân Sài Gòn đã trao tặng 10 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng cho 10 sinh viên có học lực khá, hoàn cảnh khó khăn...

Trao học bổng “Doanh nhân Sài Gòn” 2010

Chiều ngày 14/05/1010, tại trường Đại học Kiến trúc TP.HCM, Báo Doanh Nhân Sài Gòn đã trao tặng 10 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng cho 10 sinh viên có học lực khá, hoàn cảnh khó khăn, nhằm giúp các em vươn lên học tập tốt.

Năm 2010 Báo Doanh Nhân Sài Gòn sẽ dành khoản tiền 500 triệu do một doanh nhân đóng góp, trao tặng học bổng mang tên “Doanh Nhân Sài Gòn” cho 100 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học, mỗi suất là 5 triệu đồng.

Tổng biên tập Báo Doanh Nhân Sài Gòn Nguyễn Thanh Minh trao học bổng cho sinh viên Đại học Kiến trúc TP.HCM ngày 14/05/2010

Đến nay, Báo DNSG đã phân bổ cho 10 trường đại học, cao đẳng tại TP.HCM và các tỉnh mỗi trường 10 sinh viên hiếu học nhưng gặp hoàn cảnh khó khăn, cụ thể lịch trao học bổng tại các trường, như sau:

1) Đại học Kiến trúc TP.HCM ( trao ngày 14/5/2010)
2) Đại học Nông lâm TP.HCM (trao ngày 18/5/2010).
3) Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (trao ngày 19/5/2010)
4) Cao đẳng Bến Tre ( trao ngày 22/5/2010)
5) Đại học Đồng Tháp (trao ngày 22/5/20100
6) Đại học Bách khoa TP.HCM ( trao cuối tháng 5/2010)
7) Đại học Văn Lang (dự kiến trao tháng 6/2010)
8) Đại học Ngoại ngữ - Tin học (dự kiến trao tháng 6/2010)
9) Đại học CNTT Gia Định (dự kiến trao tháng 6/2010)
10) Đại học Long An (dự kiến trao tháng 6/2010)

Về mức học bổng và việc duy trì học bổng:

- Báo Doanh Nhân Sài Gòn sẽ vận động các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm trao học bổng “Doanh Nhân Sài Gòn”cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, với mức 5 triệu đồng/học bổng x 10 học bổng = 50.000.000 đồng/1 năm học.
- Mức học bổng trên được trao 2 lần/năm: vào cuối học kỳ I và cuối học kỳ II của mỗi năm học.

Về tiêu chí xét học bổng đối với sinh viên

- Điểm trung bình học tập trong 2 học kỳ gần nhất (so với thời gian xét học bổng) là trung bình khá trở lên trở lên (theo tiêu chí đánh giá của nhà trường).
- Có điểm rèn luyện tốt trong 2 học kỳ gần nhất (so với thời gian xét học bổng).
- Ưu tiên những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên người dân tộc.
- Chưa từng nhận học bổng xã hội nào trong năm xét học bổng.

Về việc xét và tổ chức trao học bổng hằng năm

- Việc xét học bổng được tổ chức vào cuối học kỳ I và cuối học kỳ II của năm học cho những sinh viên đủ tiêu chuẩn theo quy định. Những sinh viên năm trước đã được nhận học bổng nhưng vào năm xem xét lại, nếu không đạt chuẩn sẽ không được tiếp tục nhận nữa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Trao học bổng “Doanh nhân Sài Gòn” 2010
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO