TP. Hồ Chí Minh: Nhiều vấn đề cấp bách sẽ được giải quyết

HẢI ÂU| 15/12/2015 09:28

Kỳ họp lần thứ 20, HĐND TP.HCM Khóa VIII diễn ra từ ngày 8 - 11/12/2015 đã bầu nhiều chức danh của UBND TP.HCM, đồng thời thảo luận nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội của Thành phố.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều vấn đề cấp bách sẽ được giải quyết

Kỳ họp lần thứ 20, HĐND TP.HCM Khóa VIII diễn ra từ ngày 8 - 11/12/2015 đã bầu nhiều chức danh của UBND TP.HCM, đồng thời thảo luận nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội của Thành phố trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

Đọc E-paper

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu HĐND Thành phố đã bầu ông Nguyễn Thành Phong - Phó Bí thư Thành ủy làm Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Do UBND Thành phố có sự thay đổi lớn về nhân sự nên HĐND Thành phố yêu cầu việc tiếp nhận nhiệm vụ phải được thực hiện khẩn trương, không để trì trệ, ách tắc công việc của dân, của doanh nghiệp, của Ủy ban.

Trong Hội nghị Cán bộ Thành phố quán triệt Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM Khóa X (nhiệm kỳ 2015 - 2020) ngày 12/12, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, kể từ Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X đến nay, Thành phố có sự chuyển giao lớn về nhân sự lãnh đạo Đảng, cơ quan nhà nước (thay đổi hơn 10 giám đốc sở, ngành, thường trực Ủy ban...), điều này đặt ra thách thức lớn cho thế hệ lãnh đạo mới, đó là sự kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân về một thời kỳ phát triển mới của Thành phố.

Với việc được tín nhiệm bầu vào chức danh Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2011 - 2016, ngay sau phiên bế mạc kỳ họp lần thứ 20 HĐND TP.HCM Khóa VIII, trả lời phỏng vấn của giới truyền thông, ông Nguyễn Thành Phong cho biết, trong giai đoạn sắp tới, TP.HCM sẽ tập trung giải quyết 5 vấn đề cấp bách nhằm giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Đó là nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TP.HCM.

Chia sẻ với Doanh Nhân Sài Gòn, ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, sắp tới, lãnh đạo UBND TP.HCM cùng các sở, ban, ngành tổ chức các buổi gặp gỡ doanh nghiệp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp, kịp thời đưa ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp bởi đây là bộ phận quan trọng đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Thành phố.

Thành phố sẽ khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo trong sản xuất, thúc đẩy hơn nữa sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Theo đó, TP.HCM phải là nơi cung cấp những dịch vụ có giá trị gia tăng cao, tạo ra những sản phẩm mới thúc đẩy chất lượng tăng trưởng.

Lãnh đạo Thành phố sẽ tập trung giải quyết các vấn để cấp bách khác, như ngập nước, tình trạng kẹt xe, tai nạn giao thông và an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây là những vấn đề mà nhân dân Thành phố rất quan tâm và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Khóa X cũng đã đề cập.

Cùng với việc bầu Chủ tịch UBND, HĐND TP.HCM đã bầu ông Lê Văn Khoa (Giám đốc Sở Công Thương), bà Nguyễn Thị Thu (Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM) giữ vị trí Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Các ông Bùi Xuân Cường (Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải), Lê Đông Phong (Giám đốc Công an TP.HCM), Võ Văn Hoan (Chánh văn phòng UBND TP.HCM), Sử Ngọc Anh (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư), bà Phan Thị Thắng (Giám đốc Sở Tài chính) được bầu làm Ủy viên UBND TP.HCM.

Kỳ họp lần thứ 20 HĐND TP.HCM Khóa VIII đã thông qua Nghị quyết về kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2016 với 12 chỉ tiêu quan trọng, như tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn TP.HCM (GRDP) đạt 8%, phấn đấu năm 2016, TP.HCM nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR-Index)…

>Nhân sự mới của TP.HCM

>Tiêu chí lựa chọn nhân sự mới cho Trung ương Đảng

>Hội nghị Trung ương lần thứ 13: Biểu quyết đề cử nhân sự Bộ Chính trị

>Cộng đồng doanh nghiệp góp ý Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng XII

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
TP. Hồ Chí Minh: Nhiều vấn đề cấp bách sẽ được giải quyết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO