TP.HCM tăng cường hợp tác với vùng Rhône-Alpes

T.T| 20/12/2012 05:04

Nhằm tăng cường các hoạt động hợp tác với Việt Nam, sáng 19/12, tại TP.HCM, Hội đồng vùng Rhône-Alpes (Pháp) tổ chức hội thảo giới thiệu “Vùng Rhône-Alpes, đầu tàu công nghiệp của nước Pháp, tiên phong trong đổi mới công nghệ”.

TP.HCM tăng cường hợp tác với vùng Rhône-Alpes

Nhằm tăng cường các hoạt động hợp tác với Việt Nam, sáng 19/12, tại TP.HCM, Hội đồng vùng Rhône-Alpes (Pháp) tổ chức hội thảo giới thiệu “Vùng Rhône-Alpes, đầu tàu công nghiệp của nước Pháp, tiên phong trong đổi mới công nghệ”.

Lễ ký kết các văn bản hợp tác giữa TP.HCM và vùng Rhône-Alpes, Pháp

Tham dự có ông Nguyễn Hữu Tín - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Bernard Soulage - Phó Chủ tịch vùng Rhône-Alpes, ông Jean-Michel Daclin - Phó Chủ tịch Hội đồng thành phố Lyon, cùng đoàn đại biểu gồm các nhà lãnh đạo kinh tế, giảng viên các trường đại học và doanh nghiệp của Pháp.

Ông Bernard Soulage, Phó Chủ tịch vùng Rhône-Alpes nêu rõ TP.HCM là một trong những vùng hợp tác trọng điểm chính của địa phương này.

Hàng năm, vùng Rhône-Alpes dành khoảng 50 triệu euro cho quan hệ hợp tác để hỗ trợ sự phát triển cho các địa phương, trong đó có TP.HCM.

Theo ông, TP.HCM là một đối tác tin cậy và là kiểu mẫu để phát triển các mô hình tương tự ở các địa phương khác ở Việt Nam.

Quan hê hợp tác trao đổi giữa hai TP đã được thiết lập hơn 15 năm nay và mối quan hệ này sẽ được đẩy mạnh hơn trong thời gian tới đặc biệt tập trung hợp tác đầu tư phát triểncông nghệ sinh học, năng lượng tái tạo và du lịch...

Phát biểu tại buổi hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín bày tỏ vui mừng trong năm 2012 quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Pháp tiếp tục có những bước tiến tích cực với nhiều hoạt động giao lưu kinh tế, thương mại, văn hóa hướng tới xây dựng quan hệ đối tác chiến lược.

Với vai trò đầu tàu của cả nước, TP.HCM đã có nhiều hoạt động hợp tác với Pháp, tính đến tháng 11/2012, kim ngạch thương mại giữa TP.HCM và Pháp đạt 658 triệu USD. Hiện có 122 dự án của Pháp tại TPHCM với tổng vốn 763 triệu USD. Pháp hiện là 1 trong 10 nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại TP.HCM.

Đối với vùng Rhône-Alpes đã có nhiều dự án hợp tác về đô thị, môi trường, xã hội với TP.HCM. TP xem trong việc thúc đẩy hợp tác với vùng Rhône-Alpes bởi sự phát triển của TP không chỉ dựa trên nội lực mà còn cần đến những nội lực từ bên ngoài.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Tín tin tưởng qua hội thảo “Vùng Rhône-Alpes, đầu tàu công nghiệp của nước Pháp, tiên phong trong đổi mới công nghệ” sẽ mở ra cơ hội hợp tác phát triển giữa TP.HCM và các vùng Rhône-Alpes và Lyon của Pháp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
TP.HCM tăng cường hợp tác với vùng Rhône-Alpes
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO