TP.HCM muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác với San Francisco

P.V| 23/07/2022 04:56

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, đoàn công tác của TP.HCM do ông Phan Văn Mãi - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM làm trưởng đoàn đã tới chào xã giao bà London Breed - Thị trưởng TP San Francisco.

TP.HCM muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác với San Francisco

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tặng quà lưu niệm Thị trưởng TP San Francisco, bà London Breed

Bà London Breed bày tỏ vui mừng được chào đón đoàn công tác TP.HCM đến thăm TP San Francisco, đồng thời đánh giá cao về mối quan hệ hợp tác của TP San Francisco và TP.HCM trong suốt 27 năm qua. Bà mong muốn mối quan hệ này sẽ được nâng cấp hơn nữa trong thời gian tới.

Phát biểu cảm ơn bà London Breed đã dành thời gian tiếp đoàn, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của TP San Francisco, nơi mà TP.HCM có mối quan hệ hợp tác lâu dài và gặt hái được nhiều kết quả suốt thời gian qua.

Ông Phan Văn Mãi gửi lời cảm ơn trân trọng đến chính quyền và người dân San Francisco đã hỗ trợ các phương tiện, thiết bị giúp TP.HCM trong công tác phòng chống dịch Covid-19 thời gian qua. Đồng thời ông cũng vui mừng thông báo tới lãnh đạo TP San Francisco về tình hình TP.HCM đã kiểm soát được dịch Covid-19 và các hoạt động kinh tế xã hội phục hồi gần đạt như trước đại dịch. Trong chuyến thăm lần này, TP.HCM mong muốn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác vốn có giữa 2 bên, đồng thời tìm hiểu kinh nghiệm của San Francisco để xây dựng TP.HCM trở thành một đô thị thông minh

Link bài viết

Ông Phan Văn Mãi đã đề xuất với Thị trưởng Thành phố San Francisco sơ kết lại chương trình hợp tác của 2 thành phố đã được ký kết vào năm 1995, trên cơ sở đó thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác trên các phương diện, đặc biệt là hợp tác về kinh tế. San Francisco được biết đến là thành phố đổi mới sáng tạo, vì vậy TP.HCM mong muốn hợp tác để xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý đô thị, đặc biệt là quản lý môi trường đô thị.

Thị trưởng TP San Francisco cho biết, hiện thành phố này có chương trình về chống biến đổi khí hậu, có hệ thống xử lý các vấn đề về môi trường hiệu quả. Đặc biệt, San Francisco được đánh giá là một trong những thành phố đứng đầu về sử dụng năng lượng sạch, là một trong những trung tâm công nghệ hàng đầu thế giới với việc quy tụ nhiều công ty công nghệ lớn. Bà Thị trưởng bày tỏ sẵn sàng hợp tác trên các lĩnh vực mà TP.HCM quan tâm và San Francisco có thế mạnh.

Kết thúc buổi gặp gỡ, hai bên thống nhất sẽ cùng nhau chuẩn bị và tái ký kết chương trình hợp tác.

Ông Phan Văn Mãi cũng trân trọng mời Thị trưởng TP San Francisco cùng đoàn đến TP.HCM để tham dự Hội nghị đối thoại hữu nghị giữa TPHCM với các thành phố kết nghĩa trên thế giới, dự kiến diễn ra vào tháng 12/2022.Link bài viết

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
TP.HCM muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác với San Francisco
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO