TP.HCM có 2 tân Phó chủ tịch UBND thành phố

Tuỳ Phong| 08/12/2020 00:00

Theo đó, bà Phan Thị Thắng và ông Lê Hòa Bình được đại biểu HĐND TP.HCM bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chiều 8/12, kỳ họp lần thứ 23 HĐND TP.HCM (TP) khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiếp tục diễn ra với công tác nhân sự để kiện toàn chức danh lãnh đạo UBND TP.

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã đọc tờ trình giới thiệu bà Phan Thị Thắng - Phó chủ tịch HĐND TP và ông Lê Hòa Bình - Giám đốc Sở Xây dựng TP, để HĐND TP bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.

Sau phần giới thiệu của Chủ tịch UBND TP, bà Phan Thị Thắng và ông Lê Hòa Bình đã trình bày Chương trình hành động của mình. Đây là nét mới trong công tác nhân sự tại TP.

Bà Phan Thị Thắng sinh năm 1976, quê tỉnh Long An. Bà Thắng là thạc sĩ kinh tế, cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán, cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị. Tháng 10/2020, bà Phan Thị Thắng được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

TP-HCM-co-2-ta-n-Pho-chu-ti-ch-2458-1721

Ông Lê Hòa Bình sinh năm 1970, quê quán tỉnh Quảng Ngãi, là thạc sĩ xây dựng dân dụng và công nghiệp, cử nhân kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Tháng 10/2020, ông được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

TP-HCM-co-2-ta-n-Pho-chu-ti-ch-4740-8317

Dự kiến, lĩnh vực bà Phan Thị Thắng phụ trách là tài chính, thương mại, dịch vụ, du lịch; ông Lê Hòa Bình phụ trách đô thị. Như vậy, hiện Thường trực UBND TP đã đủ nhân sự, gồm Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong và 5 Phó chủ tịch UBND là các ông Võ Văn Hoan, Ngô Minh Châu, Dương Anh Đức, Lê Hoà Bình và bà Phan Thị Thắng. 

Cũng tại kỳ họp này, HĐND TP tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND TP đối với ông Lê Thanh Liêm và ông Trần Vĩnh Tuyến. Tại kỳ họp này, đại biểu HĐND TP cũng bỏ phiếu bầu bổ sung ủy viên UBND TP là bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
TP.HCM có 2 tân Phó chủ tịch UBND thành phố
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO