Tin kinh tế ngày 8/10: Giá cho thuê văn phòng giảm mạnh

Tuỳ Phong| 08/10/2021 08:32

Các tin tức đáng chú ý về lĩnh vực kinh tế trong ngày gồm 16 tỉnh, thành đồng thuận mở đường bay và thêm 397.800 liều vaccine Pfizer Mỹ viện trợ về đến Hà Nội.

Giá cho thuê văn phòng giảm mạnh

Báo cáo mới nhất về văn phòng cho thuê tại TP.HCM của CBRE Việt Nam cho biết, thành phố vừa trải qua đợt phong tỏa dài khiến mọi người phải làm việc tại nhà đang thay đổi bức tranh thị trường. Trong giai đoạn cao điểm chống dịch, đa số các chủ tòa nhà đều có chính sách hỗ trợ khách thuê như giảm 20-50% giá thuê và phí dịch vụ cho khách hàng hoặc áp dụng chính sách tái ký hợp đồng thuê với mức tăng thấp hơn giai đoạn trước dịch.

tin-kinh-te-8-10-jpeg-16336887-5566-9618

Ba tháng qua, số lượng giao dịch thuê văn phòng trên hệ thống của đơn vị này ước tính giảm khoảng 30% so với trung bình hai quý trước và chủ yếu là giao dịch chuyển văn phòng. Số lượng yêu cầu tìm mặt bằng thuê gần như "đóng băng" trong hai tháng đầu của chỉ thị 15.

CBRE đánh giá, từ đầu tháng 10, khi TP.HCM đưa ra thông báo sẽ tháo bỏ giãn cách, một số công ty đã bắt đầu khởi động cho nhân viên quay trở lại văn phòng nhưng sự trở lại này chưa đại diện cho toàn thị trường. Đến cuối quý III, giá thuê văn phòng hạng A và hạng B lần lượt ghi nhận 41,7 USD và 25,1 USD mỗi m2 một tháng, chưa bao gồm mức hỗ trợ giảm giá mùa phong tỏa.

TP.HCM sẽ còn tiếp tục mở cửa lại chợ truyền thống

Theo Sở Công thương TP.HCM, tính đến 10g00 ngày 8/10/2021, trên địa bàn TP đã có 34/234 chợ truyền thống đang hoạt động; 200/234 chợ truyền thống tạm ngưng. Trong đó, tính riêng ngày hôm qua, có 3 chợ hoạt động lại gồm chợ Thiếc, Phú Thọ (quận 11) và chợ Thạnh Xuân (quận 12). Trong hôm nay, có 3 chợ hoạt động lại gồm chợ Tân Định (quận 1), chợ Bàu Cát (quận Tân Bình) và chợ Sơn Kỳ (quận Tân Phú); chủ yếu kinh doanh các ngành hàng lương thực thực phẩm. 

Trong 2 ngày, thêm 6 chợ ở TP.HCM mở cửa lại, sẽ còn mở tiếp - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, có nhiều chợ trên địa bàn TP sẽ sớm tổ chức hoạt động trở lại. Cụ thể, dự kiến các quận, huyện tổ chức hoạt động trở lại đối với các chợ Nguyễn Tri Phương, chợ Hòa Hưng (Q. 10), chợ Tân Bình (Q. Tân Bình) vào ngày 9/10; chợ Xã Tây, chợ Phùng Hưng (Q. 5) vào ngày 10/10.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương TP.HCM, hiện UBND TP chưa có chủ trương cho các chợ tự phát hoạt động lại, đặc biệt nghiêm cấm các hành vi tự ý tụ tập buôn bán, lấn chiếm lòng lề đường, không đảm bảo an toàn phòng chống dịch cũng như vệ sinh thực phẩm.

Bộ Xây dựng lập tổ công tác đặc biệt gỡ khó cho doanh nghiệp

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị làm tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Bộ Xây dựng về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tổ này sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan, tích cực nắm bắt, trao đổi, tiếp cận thông tin và kịp thời có các biện pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, người dân trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng lập tổ công tác đặc biệt gỡ khó cho doanh nghiệp

Đồng thời, Tổ công tác cũng chỉ đạo, hướng dẫn, đồng hành cùng doanh nghiệp trong tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm thực hiện phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch Covid-19”, tăng tính chủ động, tự chủ và nâng cao tinh thần trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp.

16 tỉnh, thành đồng thuận mở đường bay

Cục Hàng không Việt Nam ghi nhận 16 trong số 19 địa phương đã gửi phản hồi về cơ quan này đồng ý mở lại đường bay nội địa; 3 tỉnh, thành chưa đồng tình. 16 tỉnh đồng ý là TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nghệ An, Điện Biên, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Phú Yên, Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Cà Mau, Phú Quốc (Kiên Giang).

16 tỉnh, thành đồng thuận mở đường bay

Cục Hàng không Việt Nam dự tính mở lại 10 đường bay nội địa từ 10/10, trong đó không có đường bay đến Nội Bài (Hà Nội). Đó là các đường bay giữa TP.HCM với Thanh Hóa/Khánh Hòa/Phú Yên/Bình Định/Phú Quốc với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi ngày. Đường bay TP.HCM với Thừa Thiên Huế có một chuyến khứ hồi mỗi tuần; TP.HCM với Nghệ An có 2 chuyến mỗi tuần. Đường bay Thanh Hóa - Khánh Hòa/Buôn Ma Thuột/Phú Quốc có một chuyến mỗi ngày.

Vàng SJC bất ngờ tăng 50.000 - 400.000 đ/lượng

Khảo sát vào lúc 11h57 trưa nay, giá vàng SJC tăng từ 50.000đ/lượng đến 400.000đ/lượng tại hầu hết hệ thống kinh doanh, sau khi có sự điều chỉnh trái chiều vào phiên trước. Cụ thể, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận điều chỉnh giá vàng tại thị trường Hà Nội và TP HCM tăng mạnh 350.000đ/lượng cho cả hai chiều giao dịch. Cùng trạng thái, tại Tập đoàn Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu, vàng SJC đồng loạt tăng 150.000đ/lượng ở chiều bán ra còn chiều mua vào tăng lần lượt 70.000đ/lượng và 50.000đ/lượng. 

Tiệm vàng có được tự trang bị vũ khí? - VietNamNet

Trên thế giới, giá vàng giao ngay tăng 0,07% lên 1.756 USD/, vàng giao tháng 12 giảm 0,12% xuống 1.757 USD/oz, ghi nhận vào lúc 11g56. Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (22.860đ), giá vàng thế giới tương đương 48,36 triệu đồng/lượng, thấp hơn 9,56 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Thêm 397.800 liều vaccine Pfizer Mỹ viện trợ về đến Hà Nội

Sáng nay, lô 397.800 liều vaccine Pfizer-BioNTech đã về đến Hà Nội. Đây là số vaccine của Mỹ viện trợ cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX. Đại sứ quán cũng khẳng định sẽ có thêm nhiều vaccine nữa trong vài ngày tới. "Lô vaccine này là minh chứng cho cam kết của chúng tôi đối với Việt Nam nhằm chống lại đại dịch Covid-19", Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho biết.

Thêm 397.800 liều vắc-xin Pfizer Mỹ viện trợ về đến Hà Nội - Ảnh 1.

Trước đó, trong chuyến công du của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Mỹ cuối tháng 9 vừa qua, Mỹ cam kết viện trợ một số lượng lớn vaccine cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX trong kỳ phân bổ sắp tới. Như vậy, với đợt phân bổ này, COVAX tiếp tục là bên cung cấp vaccine lớn cho Việt Nam với tổng số 14 triệu liều đã được chuyển đến; trong khi Mỹ là quốc gia cung cấp vaccine phòng Covid-19 lớn nhất cho Việt Nam, với tổng số hỗ trợ là 7,5 triệu liều.

Nga tăng nhập khẩu rau quả chế biến từ Việt Nam

Việt Nam cung cấp nhiều nhất chủng loại hàng rau quả chế biến mã HS 2008 cho Nga, chủng loại này Nga nhập khẩu trong 7 tháng năm 2021 đạt 84.000 tấn, trị giá 149,8 triệu USD, tăng 6,3% về lượng và tăng 10,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, nhập khẩu từ Việt Nam mã HS 2008 chiếm 19,5% tổng lượng trong 7 tháng năm 2021. Tiếp theo là thị trường Thái Lan và Trung Quốc.

Chú thích ảnh

Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, Việt Nam là thị trường cung ứng rau quả chế biến lớn thứ 6 cho Nga trong 7 tháng năm 2021, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2020. Theo Cục Xuất Nhập khẩu, trong 7 tháng năm 2021, trị giá nhập hàng rau quả chế biến mã HS 20 của Nga đạt 599.000 tấn, trị giá 746,4 triệu USD, tăng 11,8% về lượng và tăng 15,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Giá nhập khẩu hàng rau quả chế biến bình quân đạt 1.246,0 USD/tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tin kinh tế ngày 8/10: Giá cho thuê văn phòng giảm mạnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO