Tin kinh tế ngày 19/5: Hậu Giang sẽ có dự án điện gió hơn 3.000 tỷ đồng

HT| 19/05/2021 08:37

Pin mặt trời Việt Nam bị Ấn Độ điều tra chống bán phá giả, sản phẩm nội thất Việt Nam được nhiều doanh nghiệp Mỹ tìm kiếm... là những tin tức kinh tế đáng chú ý.

Hậu Giang sẽ có dự án điện gió hơn 3.000 tỷ đồng

1-5957-1621424241.jpg

Dự án được thực hiện tại xã Lương Tâm, Lương Nghĩa, Vĩnh Viễn, Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Công suất thiết kế dự án là 100MW; đấu nối bằng đường dây 220kV mạch kép về trạm 220kV Cà Mau - Ô Môn. Dự kiến, sản lượng điện hằng năm là 291.377 MWh. Tổng vốn đầu tư dự kiến là 3.220 tỷ đồng.

Nhiều ngành sản xuất tại Việt Nam gặp khó vì thiếu hụt chip

2-6135-1621424241.jpg

Nhiều doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện tử, công nghệ tại Việt Nam cho biết đang chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng chip toàn cầu với các mức độ khác nhau. Việc khan hiếm nguồn hàng chip xử lý đang khiến cho nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất. Không chỉ gặp khó do thiếu chip mà thời gian giao hàng cũng dài hơn rất nhiều.

Pin mặt trời Việt Nam bị Ấn Độ điều tra chống bán phá giá

3-7275-1621424241.jpg

Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ đã thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm pin năng lượng mặt trời có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Việt Nam, Thái Lan và Trung QuốcTheo đó, sản phẩm pin năng lượng mặt trời có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ 3 nước nói trên vào Ấn Độ có biên độ bán phá giá cao, vượt ngưỡng tối thiểu (tức trên 2%).

Đài Loan tạm dừng nhập cảnh với lao động Việt do Covid-19 bùng phát mạnh

4-6138-1621424241.jpg

Theo đó, Trung tâm Chỉ huy Phòng dịch CDC Đài Loan đã nâng cấp cảnh báo phòng dịch Covid-19 lên cấp độ 3 cho đến hết ngày 28/5/2021 do xuất hiện nhiều ca nhiễm trong cộng đồng và phát thông báo tạm dừng nhập cảnh đối với lao động nước ngoài.

Sản phẩm nội thất Việt Nam được nhiều doanh nghiệp Mỹ tìm kiếm

5-5652-1621424241.jpg

Năm 2020, Việt Nam vượt Trung Quốc, trở thành nước xuất khẩu hàng nội thất thành phẩm lớn nhất vào thị trường Mỹ. Kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất của Việt Nam sang Mỹ trong năm 2020 đạt 7,4 tỷ USD, tăng 31% so với năm trước đó. Trong các năm 2018-2019, xuất khẩu đồ nội thất của Việt Nam sang Mỹ đều tăng ở mức hai chữ số.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tin kinh tế ngày 19/5: Hậu Giang sẽ có dự án điện gió hơn 3.000 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO