Thực phẩm ở chợ ồ ạt giảm giá

05/10/2011 08:23

Nhiều loại thực phẩm như thịt heo, gà, thủy hải sản trên địa bàn TPHCM đang tiếp tục xu hướng giảm giá vốn đã bắt đầu từ một tháng nay sau thời gian dài duy trì ở mức cao. Sức mua nhờ đó cũng có phần tăng trở lại.

Thực phẩm ở chợ ồ ạt giảm giá

Nhiều loại thực phẩm được ghi nhận giảm giá sau thời gian duy trì ở mức cao. Ảnh: Minh Tâm

Tại chợ đầu mối Hóc Môn, giá heo hơi đêm 3/10 và sáng 4/10 giảm tiếp 2.000 đồng so với giá ngày 30/9 và 1/10.

Đại diện chợ Hóc Môn cho hay, heo hơi loại 1 (nuôi công nghiệp) xuống mức 50.500 đồng/kg, mua nhiều có thể xuống mức 47.000 – 48.000 đồng/kg; heo hơi loại 2 (mỡ) còn 47.000 - 48.000 đồng/kg.

Giá thịt mảnh và các loại thịt pha lóc theo đó cũng được điều chỉnh giảm trung bình 2.000 đồng/kg. “Mức giá này duy trì từ Chủ nhật đến nay”, vị này nói.

Ông Phan Văn Dũng, phụ trách kinh doanh Công ty Vissan cũng cho hay, giá thu mua heo loại 1 ở đơn vị này hiện ở mức 54.000 - 55.000 đồng/kg, giảm 2.000 - 3.000 đồng so với cách đây một tuần.

Ở nhóm hàng thủy hải sản, phòng tổng hợp chợ đầu mối Bình Điền ghi nhận hầu hết các chủng loại đã giảm giá phổ biến từ 5 - 10% trong suốt tháng 9.

Ví dụ, cá thu loại 1 hiện còn 110.000 đồng/kg, giảm 9% so với đầu tháng 9; cá bạc má loại 1 còn 40.000 đồng/kg, giảm 10%; cá ngừ còn 28.000 đồng/kg, giảm 10%; cá hú còn 45.000 đồng/kg, giảm 11%; tôm sú còn 205.000 đồng/kg, giảm 10%; mực lá giảm 6%...

Trong khi đó, thịt gà Tam Hoàng làm sẵn tại chợ đầu mối Bình Điền hiện ở mức 54.000 đồng/kg, giảm 13% so với đầu tháng 9. Ông Phạm Văn Minh, Giám đốc Công ty Phú An Sinh cho hay giá gà công nghiệp ở mức 27.000 – 29.000 đồng/kg gà lông, giảm gần 10.000 đồng/kg so với hồi đầu tháng 8.

Theo đại diện các chợ đầu mối và doanh nghiệp, xu hướng giảm giá đã được bắt đầu từ đầu tháng 9 khi nguồn cung được tăng cường. Ở một số thời điểm, do tác động của một số yếu tố, giá có thể giảm nhanh hơn.

“Ví dụ như mấy ngày qua, lũ lớn ở các tỉnh miền Tây Nam bộ, heo đổ về chợ nhiều hơn khiến giá giảm nhanh”, đại diện chợ Hóc Môn nói. Tuy nhiên, nguyên nhân quan trọng hơn của việc giảm giá là do thời gian trước, giá cao, sức mua yếu nên giá dần dần được kéo xuống để bán được hàng.

Ghi nhận tại một số chợ lẻ như Bến Thành (quận 1); Gò Vấp (quận Gò Vấp)…, thịt heo, thủy hải sản cũng được tiểu thương điều chỉnh giảm giá.

Tại chợ Bến Thành, giá thịt đùi, cốt lết ngày 4-10 mức 86.000 - 88.000 đồng/kg; sườn già 73.000 đồng/kg, sườn non loại ngon mức 125.000 đồng – 130.000/kg… Tất cả đều đã giảm từ 5.000 - 15.000 đồng so với cao điểm hồi tháng 7.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thực phẩm ở chợ ồ ạt giảm giá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO