Thịt ngoại nhập thắng thế nhờ giá rẻ

Nguồn: VTV| 29/07/2015 01:28

Do giá cả cạnh tranh nên thịt tươi sống nhập khẩu ngày càng mở rộng đối tượng khách hàng của mình.

Thịt ngoại nhập thắng thế nhờ giá rẻ

Do giá cả cạnh tranh nên thịt tươi sống nhập khẩu ngày càng mở rộng đối tượng khách hàng của mình.

Nếu như trước đây người tiêu dùng luôn nghĩ rằng, thịt ngoại nhập là sản phẩm xa xỉ, chỉ phù hợp với gia đình có thu nhập khá trở lên thì hiện trong các siêu thị, thịt bò, thịt gà nhập từ Úc, Mỹ, Hàn Quốc… chiếm số lượng lớn và được nhiều người tiêu dùng chọn mua. Đây cũng là lý do khiến lượng tiêu thụ thịt nhập tại các siêu thị đã áp đảo thịt nội trong thời gian gần đây.

Cuộc cạnh tranh về chất lượng chưa ngã ngũ nhưng cuộc đua về giá đã rõ. Trong năm nay, Việt Nam sẽ ký từ 5-6 Hiệp định thương mại tự do. Khi đó, những mặt hàng ngoại nhập từ Úc, Mỹ, Canada, Nhật, Hàn Quốc… sẽ còn nhiều hơn nữa và người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi. Nhưng điều này cũng song hành cùng với những thách thức cho ngành chăn nuôi trong nước.

Tiếp theo là một số tin tức đáng chú ý: Quỹ bảo trì nhà tái định cư: Bao giờ bàn giao lại cho dân?; Điểm báo chủ đề: Các ngân hàng "đau đầu" thu hồi nợ xấu; Thực hư những hàng hóa được bán tại cơ sở Hoàng Giang Phúc; Chứng khoán Mỹ trước cuộc họp của FED;... Mời quý vị quan tâm theo dõi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thịt ngoại nhập thắng thế nhờ giá rẻ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO