Tháng 5, nhập siêu thêm hơn 1 tỷ USD

17/06/2015 06:52

Trong 5 tháng đầu năm nay, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam bị thâm hụt 3,05 tỷ USD, chỉ riêng trong tháng 5/2015 Việt Nam nhập siêu hơn 1 tỷ USD.

Tháng 5, nhập siêu thêm hơn 1 tỷ USD

Trong 5 tháng đầu năm nay, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam bị thâm hụt 3,05 tỷ USD, chỉ riêng trong tháng 5/2015 Việt Nam nhập siêu hơn 1 tỷ USD.

Theo số liệu được Tổng cục Hải quan công bố hôm 15/6, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong tháng 5/2015 là hơn 14,93 tỷ USD, tăng 13,2% so với tháng trước; trong khi tổng kim ngạch xuất khẩu trong tháng 5/2015 chỉ đạt trên 13,69 tỷ USD, chỉ tăng 2,6% so với tháng trước. Như vậy, trong tháng vừa rồi, Việt Nam nhập siêu 1,24 tỷ USD.

Trong tháng 5/2015, các hàng hóa Việt Nam nhập nhiều nhất vẫn là các thiết bị, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất, như máy móc thiết bị (trên 2,47 tỷ USD, tăng 15,4% so với tháng trước), tiếp đến là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (trên 2 tỷ USD, tăng 14,7%), và vải các loại (trên 1,1 tỷ USD, tăng 25,8%).

Tính từ đầu năm nay đến cuối tháng 5/2015, Việt Nam nhập siêu 3,05 tỷ USD.

Trong các mặt hàng nhập khẩu, máy móc thiết bị là nhóm hàng có kim ngạch cao nhất, đạt trên 11,46 tỷ USD, tăng 35,6% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh những hàng hóa phục vụ cho sản xuất xuất khẩu, trong 5 tháng đầu năm, đáng chú ý là, các mặt hàng thành phẩm phục vụ thị trường nội địa, phục vụ tiêu dùng trong nước cũng tăng cao. Chẳng hạn như trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu mặt hàng ô tô nguyên chiếc các loại với số lượng 45.721 chiếc, trị giá hơn 1,2 tỷ USD, tăng 128,8% về lượng và tăng 183,2% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam cũng nhập khẩu sản phẩm từ sắt thép với kim ngạch trên 1,74 tỷ USD, tăng 50,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Từ đầu năm đến cuối tháng 5/2015, doanh nghiệp Việt Nam nhập siêu trên 6 tỷ USD, trong khi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn xuất siêu do chủ yếu nhập khẩu hàng hóa để sản xuất hàng xuất khẩu.

Trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết tháng 5/2015 là 129,94 tỷ USD, thì tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt hơn 82,9 tỷ USD, tăng hơn 21% so với 5 tháng đầu năm 2014 và chiếm 64% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

>Cả nước nhập siêu gần 3 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm

>Nhập siêu của Việt Nam tăng vọt lên gần 3,7 tỷ USD

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tháng 5, nhập siêu thêm hơn 1 tỷ USD
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO