Tập trung xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh

NGUYÊN BẢO| 05/10/2016 06:03

Lực lượng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân nói chung, đặc biệt là ở TP.HCM phải thực sự đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau để tăng khả năng cạnh tranh, giữ vững và phát triển thị trường.

Tập trung xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh

Tại buổi làm việc giữa Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM với các doanh nghiệp (DN), doanh nhân Thành phố chiều ngày 3/10, nhiều DN đã bày tỏ mong muốn việc thực thi các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc cho DN sớm đi vào cuộc sống để tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trước làn sóng đầu tư và hàng hóa của DN nước ngoài đang ồ ạt vào Việt Nam. 

Đọc E-paper

Với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, ông Huỳnh Văn Minh đề nghị, để lực lượng DN, đội ngũ doanh nhân Việt Nam có thể cạnh tranh với DN các nước, đặc biệt là các nước và khu vực mà Việt Nam đã ký kết hiệp định thương mại tự do, trước hết, Nhà nước, Chính phủ phải tạo điều kiện thuận lợi từ vấn đề thủ tục hành chính, vốn, lãi suất, thuế cho đến hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ở góc độ DN, ông Trần Việt Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn chia sẻ, trong ngành nhựa, hiện Việt Nam có trên 3.000 DN, sử dụng trên 1 triệu lao động, song hằng năm phải nhập 90% nguyên liệu (hạt nhựa) với giá trị từ 6 - 7 tỷ USD, tương ứng khoảng 4 triệu tấn hạt nhựa/năm. 

Ở một quốc gia xuất khẩu dầu mỏ, việc nhập khẩu hạt nhựa như thế là vấn đề cần phải suy nghĩ. Việt Nam đã có nhà máy lọc hóa dầu thì phải làm được hạt nhựa (năm 2015, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất cho ra 110.000 tấn hạt nhựa, nhưng chỉ đáp ứng khoảng 10% nhu cầu của DN sản xuất trong nước) để giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và DN trong nước có thể tăng khả năng cạnh tranh về giá sản phẩm đầu ra.

Từ ngày 1/9/2016, Nhà nước áp thuế nhập khẩu 3% đối với nhựa PP (sử dụng sản xuất bao bì, đồ dùng bằng nhựa) khiến DN lo lắng giá thành sản phẩm sẽ bị đội lên. Ước tính mỗi năm, chỉ riêng nhựa PP, Việt Nam nhập từ nước ngoài khoảng 1,2 triệu tấn, trong đó có Thái Lan, Indonesia.

Một mặt nắm nguyên liệu đầu vào, mặt khác một số DN Thái Lan đang nắm hệ thống phân phối lớn ở Việt Nam (như Metro, Big C) thì rất khó để DN sản xuất đồ nhựa trong nước cạnh tranh. Do vậy, ông Trần Việt Anh kiến nghị, Chính phủ nên đề ra lộ trình hợp lý để tăng thuế nhập khẩu hạt nhựa thay vì tăng 3% như hiện nay để DN chủ động được kế hoạch kinh doanh.

>>Hướng đi nào cho M&A ngành nhựa?

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, hội nhập sâu, sức ép cạnh tranh sẽ gay gắt hơn trên cả 3 cấp độ quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm. Do đó, lực lượng DN, đội ngũ doanh nhân nói chung, đặc biệt là ở TP.HCM phải thực sự đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau để tăng khả năng cạnh tranh, giữ vững và phát triển thị trường.

Về phía các cơ quan quản lý nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, trong các nghị quyết, chỉ thị, chính sách, tinh thần chung là phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân, lực lượng doanh nghiệp để xây dựng và phát triển nền kinh tế đất nước. Trong đó nhắm đến xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, hoạt động có chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cao, liên kết chặt chẽ, tham gia tích cực vào mạng lưới sản xuất, vào chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu.

Các cơ quan quản lý nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế về phát triển DN, tạo dựng môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh, bình đẳng, đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy DN là đối tượng phục vụ, đổi mới quản lý nhà nước và quản trị nền kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nhân đầu tư, kinh doanh và phát triển DN.

Song song đó là hoàn thiện hệ thống pháp luật về sở hữu, quyền tự do kinh doanh, về tài chính công, thuế, tài nguyên, môi trường, bảo vệ người tiêu dùng, đảm sự ổn định, nhất quán về chính sách; đồng hành cùng cộng đồng DN, doanh nhân xây dựng và thực hiện tốt các cơ chế bảo đảm tính minh bạch, trách nhiệm, doanh nhân phải đề cao tinh thần tự hào dân tộc, ý thức tuân thủ pháp luật, đạo đức, văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm bảo vệ môi trường, cạnh tranh lành mạnh, liêm chính trong kinh doanh; đồng thời chú trọng nâng cao vai trò, năng lực của các hiệp hội - tổ chức đại diện của lực lượng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân, nhất là trong việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ hội viên.

>>Doanh nhân - doanh nghiệp và sự liên kết xã hội 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tập trung xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO