Phải biết nhà đầu tư cần gì

11/11/2011 06:42

Chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Nhật Bản mới đây, Việt Nam đã đề nghị Nhật Bản hỗ trợ xây dựng hai khu công nghiệp phụ trợ tại Bà Rịa - Vũng Tàu và Hải Phòng. Cuối tháng 10/2011, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức chuyến đi xúc tiến đầu tư tại Nhật.

Phải biết nhà đầu tư cần gì

Chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Nhật Bản mới đây, Việt Nam đã đề nghị Nhật Bản hỗ trợ xây dựng hai khu công nghiệp phụ trợ tại Bà Rịa - Vũng Tàu và Hải Phòng. Cuối tháng 10/2011, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức chuyến đi xúc tiến đầu tư tại Nhật.

"Đã đến lúc chúng ta phải đi vào những việc làm hết sức cụ thể. Phải nắm được nhà đầu tư cần gì. Khi đi xúc tiến đầu tư phải chuyên nghiệp hơn, phải có trọng tâm, trọng điểm và có đối tượng cụ thể"

Trao đổi với PV sau chuyến đi, ông Hồ Văn Niên (ảnh), phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết: 

- Đối tượng thu hút đầu tư của chuyến đi này là ngành công nghiệp phụ trợ và cảng biển. Qua tìm hiểu các nhà đầu tư Nhật Bản, chúng tôi thấy có nhiều DN vừa và nhỏ trong ngành công nghiệp phụ trợ của họ đang rất quan tâm đến thị trường Việt Nam. Bằng chứng là có buổi tiếp xúc của chúng tôi đã có hàng trăm DN đến dự, chật kín hội trường, báo chí Nhật cũng đưa tin. Mặc dù là những DN có quy mô nhỏ, nhưng hầu hết họ đều sản xuất các sản phẩm, linh kiện, chi tiết máy móc... phục vụ ngành công nghệ cao.

Chuyến xúc tiến này đã có những kết quả thành công bước đầu. Cụ thể, ngày 17 và 18/11 đoàn các nhà đầu tư của thành phố Kawasaki sẽ sang Bà Rịa - Vũng Tàu tìm hiểu đầu tư. Sau đó, cuối tháng 11/2011 đoàn các nhà đầu tư của Liên đoàn kinh tế vùng Kansai sang làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu để xúc tiến đầu tư vào địa phương.

* Thời gian qua đầu tư nước ngoài vào Bà Rịa - Vũng Tàu chủ yếu là các dự án thuộc ngành công nghiệp nặng như thép, ximăng... Phải chăng đây là thời điểm để tỉnh chuyển hướng thu hút đầu tư?

- Thế mạnh của Bà Rịa - Vũng Tàu là dịch vụ nên chúng tôi tập trung đầu tư để nâng dần tỉ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế từ 30% lên 35-40%. Đúng là trong những năm qua, Bà Rịa - Vũng Tàu thu hút đầu tư nhiều các ngành công nghiệp nặng như sắt thép, ximăng. Do đó trong thời gian tới, chúng tôi sẽ giảm thu hút đầu tư công nghiệp nặng, mà chuyển hướng thu hút các dự án sử dụng trình độ công nghệ cao, tri thức, chất xám.

Thời gian tới tỉnh sẽ tập trung đầu tư vào hai ngành logistics và công nghiệp phụ trợ. Trong đó, phải tiếp tục hình thành hệ thống cảng biển hiện đại với hệ thống kết nối hạ tầng hoàn chỉnh. Nhưng để hệ thống cảng biển hoạt động hiệu quả, đảm bảo được vai trò vị trí trung tâm cảng biển phía Nam thì vấn đề sống còn là phải phát triển được hệ thống dịch vụ logistics. Hiện quy mô của ngành này còn phân tán, hoạt động không tập trung nên không đủ khả năng cung ứng cho hệ thống cảng đã hình thành.

Về công nghiệp phụ trợ, ngành này sẽ góp phần tăng tỉ lệ nội địa hóa, tạo ra đột phá phát triển công nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Phải biết nhà đầu tư cần gì
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO