Ông Lê Hải Bình làm Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

P.V| 21/08/2021 08:18

Ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, được Bộ Chính trị bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 20/8.

Ông Lê Hải Bình làm Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Tân Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương 44 tuổi, quê huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, trình độ tiến sĩ quan hệ quốc tế. Ông từng có hai năm (2012-2014) làm Phó vụ trưởng Chính sách đối ngoại kiêm Phó viện trưởng Nghiên cứu Chiến lược ngoại giao, Học viện Ngoại giao; Phó vụ trưởng Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao.

Từ tháng 2/2014, ông là Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Thông tin báo chí, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao. Tháng 4/2017, ông làm Phó giám đốc Học viện Ngoại giao; kiêm nhiệm Viện trưởng Nghiên cứu Chiến lược, Học viện Ngoại giao (đến 3/2019).

Từ tháng 10/2019, ông là Vụ trưởng Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương. Một tháng sau, ông đảm nhiệm thêm chức vụ Phó ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại Trung ương.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Tuyên giáo Trung ương hiện có 5 phó ban là các ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (kiêm nhiệm); Lê Quốc Minh, Tổng biên tập báo Nhân dân (kiêm nhiệm); Phùng Xuân Nhạ; Phan Xuân Thủy; Lê Hải Bình. Trưởng ban là ông Nguyễn Trọng Nghĩa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ông Lê Hải Bình làm Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO