Ô tô nhập khẩu giảm mạnh

DNSG| 25/02/2010 08:39

Ô tô nhập khẩu giảm mạnh; Doanh nghiệp Mỹ ưu tiên đầu tư vào Việt Nam; Giá xăng tăng bất ngờ; Năm du lịch Huế 2010...

Ô tô nhập khẩu giảm mạnh

Ô tô nhập khẩu giảm mạnh

Thông tin từ Tổng cục Hải quan, lượng ô tô nhập khẩu trước và sau Tết Nguyên đán giảm mạnh. Chỉ riêng trong tháng 1/2010, ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam chỉ còn 3.400 chiếc, giảm 69,6% so với tháng 12/2009. Trong đó, dòng xe du lịch (loại 9 chỗ) là 2.400 chiếc, loại trên 9 chỗ chỉ 35 chiếc, còn lại là ô tô tải. Xe nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu đến từ Hàn Quốc (1.700 xe), kế đến là Nhật Bản (485 chiếc), Mỹ (457 chiếc) và Trung Quốc (117 chiếc). Cùng với ô tô nguyên chiếc, các linh kiện và phụ tùng nhập khẩu cũng giảm. Trong tháng 1/2010, trị giá linh kiện và phụ tùng ô tô các loại nhập khẩu là 175 triệu USD, giảm 19,6% so với tháng 12/2009.

M.H

Doanh nghiệp Mỹ ưu tiên đầu tư vào Việt Nam

Theo Phòng Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham), Mỹ đã trở thành nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam với số vốn đăng ký 9,8 tỷ USD, sau nhiều năm đứng ở vị trí thứ ba. Mới đây, các nhà đầu tư của Mỹ đã mua 56% số trái phiếu quốc tế của Việt Nam. Ông Herb Cochran, giám đốc điều hành của AmCham cho biết, gần đây, nhiều doanh nghiệp Mỹ có chiến lược “Trung Quốc cộng một” hoặc “Trung Quốc và Ấn Độ cộng một”. Nhiều doanh nghiệp lớn của Mỹ vốn đã có một vài nhà máy ở Trung Quốc và một ít nhà máy ở Ấn Độ muốn có thêm nhà máy ở các nước ASEAN, mà Việt Nam được xem là tối ưu. Các doanh nghiệp Mỹ quan tâm đến thị trường bất động sản, khách sạn và du lịch khi đầu tư dài hạn vào Việt Nam.

T.H

Giá xăng tăng bất ngờ

Từ 21/2, các đại lý xăng dầu của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã đồng loạt điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng lên thêm 590 đồng/lít. Theo Petrolimex, với lần điều chỉnh này, giá vùng 1 xăng không chì A95 là 17.490 đồng/lít và xăng không chì A92 là 16.990 đồng/lít. Petrolimex cho rằng, việc điều chỉnh giá lần này được thực hiện theo đúng tinh thần của Nghị định số 84/2009/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, bám sát diễn biến giá xăng dầu trên thị trường thế giới. Theo giải thích của Petrolimex, giá xăng A92 thành phẩm trung bình 30 ngày qua là 83 USD/thùng, giá tại phiên giao dịch gần nhất là 85USD/thùng. Nếu giữ giá hiện hành, kinh doanh xăng sẽ lỗ 800 đồng/lít.

Hiện một số doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu đầu mối khác như Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil), Petec, Xăng dầu Quân đội... cũng thông báo tăng giá nhưng thời điểm áp dụng cũng như mức giá cụ thể chưa được tiết lộ.

H.N

Năm du lịch Huế 2010

Có ít nhất 25 hoạt động văn hóa diễn ra ở Thừa Thiên - Huế trong năm 2010 gắn liền với hoạt động du lịch. Mở đầu năm mới, mùng 10 tháng Giêng Âm lịch sẽ diễn ra lễ hội Huyền Trân công chúa. Tiếp theo, những lễ hội trong Festival Huế diễn ra vào tháng 6/2010, như thao diễn thủy binh thời chúa Nguyễn, tái hiện hành trình mở cõi, lễ tế Nam Giao, chương trình Huyền thoại sông Hương, lễ hội Hương xưa làng cổ tại làng Phước Tích, chương trình Chợ quê ngày hội tại cầu ngói Thanh Toàn, chương trình Đêm hoàng cung... Ngoài ra còn có các lễ hội, sinh hoạt văn hóa đặc sắc khác, gồm hội vật làng Thủ Lễ và hội cầu ngư tại Lăng Cô (19/2), hội vật làng Sình (23/2)...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ô tô nhập khẩu giảm mạnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO