Nhiều kỷ lục Việt Nam được xác lập

MINH QUÂN| 21/04/2010 07:02

Tứ Linh Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long” kết bằng các loại trái cây Tiền Giang – miền Nam, mượn Long – Lân – Quy – Phụng, những hình tượng thể hiện sự cao quý, trường tồn.

Nhiều kỷ lục Việt Nam được xác lập

Đến với Tiền Giang trong những ngày cuối tháng 4 thật náo nhiệt.

FESTIVAL TRÁI CÂY VIỆT NAM lần thứ nhất – 2010 tại Tiền Giang từ 19/4/2010 đến 24/4/2010 là sự kiện mang tầm quốc gia tôn vinh giá trị trái cây và chủ thể là người nông dân miệt vườn; tạo cơ hội giao lưu trao đổi kinh nghiệm, công nghệ nhằm công nghiệp hóa - hiện đại hóa sản xuất trái cây hàng hóa, tạo tiền đề cho việc thúc đẩy chuỗi liên kết sản xuất – chế biến – phân phối (trong nước & xuất khẩu); là một trong những sự kiện hưởng ứng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; qua đó tạo động lực phát triển văn hóa – kinh tế - xã hội cho tỉnh nhà; giới thiệu thế mạnh của tỉnh nhằm kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước; ” là lễ hội tiêu biểu của nhân dân Tiền Giang, tạo xung lực để mọi người dân tích cực, đồng cảm với chính quyền, đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, quyết tâm xây dựng quê hương Tiền Giang giàu – đẹp – văn minh.

Nhiều kỷ lục Việt Nam được xác lập trong kỳ Festival này

KỶ LỤC VIỆT NAM - “Tứ Linh Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long”: kết bằng các loại trái cây Tiền Giang – Miền Nam, mượn Long – Lân – Quy – Phụng, những hình tượng thể hiện sự cao quý, trường tồn. - Tác phẩm là món quà dành tặng kỉ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Ảnh : Lekhang

KỶ LỤC VIỆT NAM - “Bức tranh vẽ Rồng bằng nghệ thuật graffiti dài nhất Việt Nam”: Ý tưởng bức tranh Rồng dựa theo chủ đề Festival “Tiền Giang mở hội - Sông hóa Rồng, cho cây lành trái ngọt” và là món quà hướng tới đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội. - 40 họa sĩ graffiti đến từ Huế, TP. HCM sẽ tham gia thể hiện một con rồng trên đường Hùng Vương - Ở các chân rồng, có các đám mây sẽ là nơi tổ chức cho các em thiếu nhi Tiền Giang thi vẽ tranh chủ đề "Em yêu quê hương" - Kích thước: 400m x 5m Ảnh : Lekhang

Hội thi trái ngon và an toàn: Khuyến khích nhà vườn có công sưu tầm, chăm sóc các giống cây ăn quả có chất lượng cao, áp dụng các qui trình sản xuất trái cây ngon và an toàn thực phẩm. Lần Festival này có rất nhiều chủng loại trái cây:  Sầu riêng: Cơm vàng sữa hạt lép, Ri-6; Măng cụt; Chôm chôm: Chôm chôm Nhãn; Cam: Cam sành, cam soàn; Quýt: Quýt Đường, Quýt Hồng; Bưởi : Năm Roi, Da Xanh, bưởi Lông cổ cò; Mít: mít nghệ, mít cao sản; Xoài: Cát Hòa Lộc, Cát Chu; Nhãn: Nhãn xuồng cơm vàng, nhãn Tiêu da bò; Vú sữa: vú sữa Lò Rèn, Bơ hồng; Dứa: Khóm (Queen) và Thơm (Cayenne); Thanh long: ruột trắng, ruột đỏ; Bơ sáp .

Hội thi “Trái Cây ngon & An toàn” là 1 trong số những hoạt động của Festival trái cây lần 1 - Ảnh : lekhang

Chợ trái cây - Hội chợ triển lãm các sản phẩm nông nghiệp phục vụ nông nghiệp và PTNT (ưu tiên phát triển trái cây VN), Khu Hội chợ thương mại Tổng hợp… diễn ra tại đường Hùng Vương, TP. Mỹ Tho: 700 gian hàng, trong đó có hơn 300 gian hàng liên quan đến các sản phẩm nông nghiệp, phục vụ nông nghiệp & PTNT, rau củ quả, trái cây và giống cây trồng. Số còn lại là các gian hàng TM DV, Hàng Việt về nông thôn, hàng hóa tiêu dùng, điện tử dân dụng, đồ thủ công mỹ nghệ...

Cổng khu hội chợ trên đường Hùng Vương. Ảnh: Minh Quân
Đông đảo người dân đến tham quan hội chợ Ảnh: lekhang
Gian hàng trái cây chủ lực của tỉnh nhà. Ảnh: lekhang,
Bến Tre giới thiệu sản phẩm trái cây đặc sắc . Ảnh: Minh Quân
Gian hàng tỉnh Đồng Nai. Ảnh : Minh Quân

Lễ khai mạc diễn ra vào lúc 20g00, ngày 19/4/2010. (Thời lượng 60 – 90 phút) tại Sân khấu chính lễ hội là sự kết hợp tính hiện đại của trang thiết bị, của công nghệ và nghệ thuật sử dụng hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, kết hợp với truyền thống của không gian văn hoá Việt Nam, đồng bằng sông Cửu Long.

Sân khấu 1 cho đêm khai mạc đã hoàn tất công tác chuẩn bị - Ảnh Minh Quân
Toàn cảnh đêm khai mạc Festival Trái Cây Việt Nam lần I - Ảnh Minh Quân
Đông đảo người dân Tp. Mỹ Tho đến tham dự đêm khai mạc - Ảnh Minh Quân
Ảnh: lekhang
Ảnh: lekhang
Ảnh: lekhang
Đã lâu lắm rồi người dân Tiền Giang mới có 1 bữa tiệc văn hóa hoành tráng như vậy - Ảnh Minh Quân
Sân khấu 2000 chỗ không đủ để chứa những người dân quan tâm đến Festival Trái Cây lần đầu tổ chức tại Tiền Giang - Ảnh: Lekhang
(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nhiều kỷ lục Việt Nam được xác lập
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO