Nhập khẩu ô tô 6 tháng: Thái Lan dẫn đầu số lượng

P.V| 20/07/2016 05:02

Theo Tổng cục Hải quan, 6 tháng đầu 2016, Việt Nam đã nhập khẩu 49.890 ô tô nguyên chiếc, trị giá 1,2 tỷ USD.

Nhập khẩu ô tô 6 tháng: Thái Lan dẫn đầu số lượng

Theo công bố của Tổng cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm 2016, Việt Nam đã nhập khẩu 49.890 ô tô nguyên chiếc, trị giá 1,2 tỷ USD.

Trong đó, lượng xe có xuất xứ Thái Lan đứng đầu danh sách với 2.579 chiếc, tiếp đến là Hàn Quốc với 9.432 chiếc, Trung Quốc 6.792 chiếc, Ấn Độ 6.000 chiếc, Nhật Bản 4.298 chiếc...

Theo lộ trình thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), thuế nhập khẩu ô tô từ khu vực ASEAN đã giảm từ 50% về 40%, năm 2017 còn 30% và đến năm 2018 về 0%. Nhiều dự báo cho rằng, từ năm 2018, xe Thái Lan sẽ ồ ạt vào Việt Nam. Tuy nhiên thực tế cho thấy không phải chờ đến thời điểm thuế về 0%, giá ô tô Thái Lan nhập khẩu vào Việt Nam hiện chỉ cao hơn Hàn Quốc, trong khi rẻ hơn nhiều so với Trung Quốc và Nhật Bản.

Cụ thể: Ô tô xuất xứ Thái Lan có giá trung bình 18.290 USD/chiếc, trong khi giá trung bình mỗi xe có xuất xứ Trung Quốc là 39.163 USD, Nhật Bản là 40.483 USD, còn Hàn Quốc chỉ 16.327 USD.

Thái Lan là nước có ngành công nghiệp ô tô phát triển và được coi là một công xưởng của thế giới. Ô tô từ Thái Lan được xuất khẩu đi khắp thế giới với nhiều thương hiệu lớn. Sản lượng xe năm 2015 của Thái Lan đạt 1,9 triệu xe trong khi Việt Nam chỉ đạt 50.000 xe.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nhập khẩu ô tô 6 tháng: Thái Lan dẫn đầu số lượng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO