Khôi phục và phát triển kinh tế là mệnh lệnh hàng đầu

Nguyễn Loan| 05/05/2020 02:43

Sáng 5/5/2020, UBNDTP.HCM khai mạc tọa đàm “Khôi phục và phát triển kinh tế TP.HCM năm 2020", tập hợp ý kiến của nhà khoa học, chuyên gia kinh tế và đại diện các doanh nghiệp (DN) để tìm ra các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế do ảnh hửơng của dịch bệnh Covid-19, đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng.

Tham dự có Bí Thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong, lãnh đạo các Sở, ngành, các chuyên gia kinh tế; 14 hiệp hội ngành nghề; 50 DN thuộc nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. 

toa-da-m-5-5-3466-1588656782.jpg

Toàn cảnh toạ đàm “Khôi phục và phát triển kinh tế TP.HCM năm 2020" do UBND TP.HCM tổ chức ngày 5/5/2020

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thành Phong cho biết: "Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, TP chỉ đạt mức tăng trưởng kinh tế 0,42 % so với cùng kỳ năm 2019 (thấp nhất kể từ năm 1986). Bên cạnh chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực của TP để khôi phục và phát triển kinh tế; ông Phong bày tỏ mong muốn ghi nhận, tham vấn ý kiến đóng góp từ các chuyên gia kinh tế, các nhà quản lý và DN, giúp lãnh đạo TP hoạch định các giải pháp phù hợp để hỗ trợ các ngành, các lĩnh vực kinh tế từng bước vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất, mở rộng quy mô cũng như tìm kiếm cơ hội phát triển xây dựng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. “Tập trung mọi nguồn lực và giải pháp để khôi phục, phát triển kinh tế TP là mệnh lệnh cần làm ngay để vực dậy kinh tế TP”, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh. 

nguyen-thanh-phong-4747-1588656782.jpg

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho rằng: Điều quan trọng nhất là cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân thành phố phải đoàn kết một lòng, siết chặt tay nhau, nỗ lực nhiều hơn nữa để cùng nhau hoàn thành thắng lợi “mục tiêu kép” đã đề ra là vừa giữ vững thành quả của công tác phòng chống dịch, vừa tập trung phát triển ổn định kinh tế thành phố trong điều kiện bình thường mới”.

Tập trung thảo luận 11 nhóm giải pháp góp phần thúc đẩy tăng trưởng TP bao gồm: công nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm; công nghiệp sản xuất đồ uống; công nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; ngành bán buôn, bán lẻ; vận tải, kho bãi; tài chính ngân hàng, bảo hiểm; Đối với những ngành chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19 để đẩy nhanh tốc độ phục hồi tăng trưởng trong trung hạn, dài hạn. Đồng thời, ưu tiên đầu tư có trọng điểm cho các ngành, chuỗi cung ứng cung cấp sản phẩm thiết yếu cho người tiêu dùng; phát triển kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực kinh tế... 

Đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN, ông Chu Tiến Dũng - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM (Huba) nhấn mạnh: "TP chỉ đạo các cơ quan đầu mối giải quyết hỗ trợ DN kịp thời, tạo cơ chế thuận lợi tiếp tục hoàn thiện nhanh các khung pháp lý nhằm hỗ trợ DN bị thiệt hại để nhanh chóng phục hồi sản xuất. Công khai, minh bạch các thủ tục, quy trình hỗ trợ, giải quyết dứt điểm cho đơn vị một cách rõ ràng, có hệ thống tiếp nhận thông tin phản ánh các vướng mắc, khó khăn khi tiếp nhận các gói hỗ trợ.... 

Trong phiên thảo luận chiều nay, tọa đàm sẽ đi sâu, thảo luận các nhóm giải pháp hỗ trợ phục hồi, phát triển các ngành: Sản xuất chế biến thực phẩm, đồ gỗ, điện tử, máy vi tính, quang học; các ngành bán buôn, bán lẻ, vận tải, kho bãi, lưu thông hàng hóa, bảo hiểm... và những phân khúc thị trường chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh ngay thời điểm hiện tại và trong trung hạn, dài hạn; giải pháp vực dậy ngành du lịch, lưu trú, nhà hàng, khách sạn...  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Khôi phục và phát triển kinh tế là mệnh lệnh hàng đầu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO