Giảm hơn 300 doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản

16/05/2012 03:49

Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP) vừa công bố kết quả điều tra cho thấy ngành này đang đối mặt với quá nhiều khó khăn, thách thức.

Giảm hơn 300 doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản

Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP) vừa công bố kết quả điều tra cho thấy ngành này đang đối mặt với quá nhiều khó khăn, thách thức.

Theo đó, trong quý 1 năm nay, có khoảng 30% số doanh nghiệp đứng trước nguy cơ ngừng sản xuất kinh doanh vì thiếu vốn, vì gánh nặng chi phí và áp lực từ các thủ tục chính sách khiến sản phẩm xuất khẩu bị giảm khả năng cạnh tranh.

Bên cạnh đó, thống kê chính thức từ cơ quan hải quan, số doanh nghiệp tham gia xuất khẩu đã giảm từ con số gần 800 quý 1/2011 xuống còn khoảng 500 trong quý 1 năm nay.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó tổng thư ký VASEP, cho rằng việc ngành thuỷ sản bị xoá tên hơn 300 doanh nghiệp trong danh sách xuất khẩu là điều rất đáng tiếc, vì nó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch xuất khẩu trong năm 2012.

Mặc dù chưa điều tra một cách chi tiết, nhưng ông Nam khẳng định trong số doanh nghiệp mất tên trong danh sách xuất khẩu cũng có nhiều “ông” phá sản, ngưng hoạt động, co cụm sản xuất hoặc chuyển đổi ngành nghề.

“Kinh tế khó khăn, ngân hàng siết chặt tín dụng, không còn vốn hoạt động nên nhiều trường hợp phải chấp nhận trở thành nhà cung cấp hàng cho người khác xuất khẩu”, ông Nam nói.

Trong khi đó, ông Dương Ngọc Minh, Phó chủ tịch VASEP lại có cái nhìn tích cực hơn khi cho rằng việc giảm bớt doanh nghiệp tham gia xuất khẩu sẽ giúp ngành này hoạt động lành mạnh, bền vững hơn.

Ông Minh nhìn nhận doanh nghiệp bị mất tên chủ yếu rơi vào những đơn vị không có nhà máy, thường mua nguyên liệu rồi thuê gia công làm hàng xuất khẩu.

“Tình hình tài chính yếu, không có đầu tư chế biến, không có thị trường. Họ chỉ đơn thuần là nhà xuất khẩu thương mại, khi nào có đơn hàng thì tham gia, không có thì ngưng”, ông Minh nói thêm.

Ông Minh cho rằng, việc sắp xếp lại ngành thuỷ sản cần phải giảm dần số doanh nghiệp kinh doanh thương mại, và cả các nhà máy nhỏ lẻ, không đủ khả năng tài chính, quản trị, thiếu đầu tư nguyên liệu, để hướng đến xuất khẩu bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Giảm hơn 300 doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO