Giá bán lẻ xăng dầu ở nhiều nước tăng mạnh

11/06/2009 03:51

Theo đà tăng của dầu thô, giá xăng bán lẻ tại nhiều nước tăng khá mạnh trong một tháng qua và hiện đang đứng ở mức khoảng 12.300-17.000 đồng/lít.

Giá bán lẻ xăng dầu ở nhiều nước tăng mạnh

Theo đà tăng của dầu thô, giá xăng bán lẻ tại nhiều nước tăng khá mạnh trong một tháng qua và hiện đang đứng ở mức khoảng 12.300-17.000 đồng/lít.

Theo Hiệp hội ôtô Mỹ (AAA), giá bán lẻ bình quân của loại xăng thông dụng nhất tại nước này ngày 9/6 đứng ở mức 2,619 USD/gallon, tương đương 12.309 đồng/lít (tính theo tỷ giá của Ngân hàng Vietcombank sáng 10/6 là 01USD = 17.791 đồng).

Giá dầu diesel đang đứng ở mức 2,52 USD/gallon (tương đương 11.844 đồng/lít).

Mức giá này cao hơn khoảng 15% so với một tháng trước.

Giá dầu tăng mạnh lên trên 71 USD/thùng. (Ảnh: BLB)

Trước đó, Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia của Trung Quốc (NDRC) đã quyết định tăng giá bán lẻ xăng và dầu diesel lên thêm 6-7% (tương đương tăng thêm 58,6 USD/loại/tấn) bắt đầu từ 1/6. Đây là lần tăng giá thứ ba kể từ đầu năm.

Mức giá cụ thể không được công bố. Tuy nhiên, với mức tăng trên, có thể thấy giá bán lẻ xăng dầu tại Trung Quốc dao động trong khoảng 15.000-17.000 đồng/lít.

Cuối tuần trước, hầu hết các hãng dầu lớn trên thế giới như Chevron Philippines Inc., Petron Corp., Phoenix Petroleum Philippines Inc., Pilipinas Shell Petroleum Corp., Seaoil Philippines Inc. và Total (Philippines) Corp. đều đã tăng giá xăng thêm 1 pence/lít và giá diesel thêm 1,5 pence/lít.

Đây là lần tăng giá thứ hai kể từ đầu tháng 6.

Tính trong cả hai lần điều chỉnh này, giá xăng đã tăng thêm 1,5 pence và diesel tăng thêm 2,25 pence/lít.

Lãnh đạo của các tập đoàn trên cho biết, sự điều chỉnh trên cho thấy các tập đoàn này đang chuyển sang cơ chế điều chỉnh giá theo tuần, nhằm theo sát giá dầu thô trên thị trường hơn.

Đến 9g, các doanh nghiệp chưa chốt giờ tăng giá. Ảnh: Hoàng Hà

Tại Việt Nam, sáng 10/6, giá xăng dầu tăng thêm 1.000 đồng/lít. Cụ thể, giá xăng A92 sẽ có giá 13.500 đồng/lít; xăng A95 có giá 14.000 đồng/lít; dầu hỏa giá 13.000 đồng, dầu diesel 11.500 đồng. 

Được sự chấp thuận của Liên bộ Tài chính - Công Thương, các doanh nghiệp đầu mối đồng loạt tăng giá xăng dầu thêm 1.000 đồng mỗi lít, từ 10 giờ sáng 10/6.

Như vậy, xăng A92 sẽ có giá bán mới 13.500 đồng một lít, dầu hỏa giá 13.000 đồng, dầu diezel 11.500 đồng. Mức tăng 1.000 đồng này cũng được áp dụng đối với các mặt hàng dầu và chủng loại xăng khác.

Các doanh nghiệp đầu mối cho biết sẽ áp dụng giá bán mới từ 10 giờ sáng.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh dầu thế giới đang có xu hướng nóng trở lại khi nhu cầu tiêu thụ được dự báo tăng cao trong những tháng hè. Theo quy định của Liên bộ Tài chính - Công Thương, mỗi đợt điều chỉnh giá xăng dầu không được vượt 500 đồng mỗi lít. Tuy nhiên lần này, do doanh nghiệp lỗ ở mức cao, trên dưới 2.000 đồng mỗi lít, liên bộ chấp nhận mức tăng 1.000 đồng.

Vào 8 giờ 30 sáng 10/6 giờ Việt Nam, giá dầu thô giao kỳ hạn tháng 6 tại Sở giao dịch hàng hóa New York đã chạm ngưỡng 70,79 USD tăng 78 cent, bằng 1,1% so với so với phiên giao dịch hôm qua.

Tại thị trường Singapore - nơi cung cấp nguồn hàng chính cho các doanh nghiệp VN - giá xăng dầu thành phẩm vẫn giữ ở mức cao trong vòng hơn 20 ngày qua. Trong đó, dầu thành phẩm DO 0,25 vận hành quanh ngưỡng dưới 70 USD một thùng, xăng A92 thành phẩm dao động trên 72 USD một thùng. Thậm chí có thời điểm, giá xăng A92 thành phẩm vượt lên ngưỡng 76 USD một thùng. Với giá bán này, doanh nghiệp đang lỗ trên 2.000 đồng mỗi lít xăng, dầu các loại.

Trước diễn biến thất thường của giá dầu thế giới, ngay từ cuối tháng 5, một số doanh nghiệp đầu mối đã đề xuất tăng giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Tuy nhiên, sau 3 lần hoãn tăng để cân đối lợi ích giữa các bên gồm doanh nghiệp - Nhà nước và người tiêu dùng, Liên bộ Tài chính - Công Thương quyết định cho phép doanh nghiệp tăng giá bán.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Giá bán lẻ xăng dầu ở nhiều nước tăng mạnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO