Đưa vào khai thác sân bay quốc tế Đà Nẵng

15/12/2011 06:40

Sáng 15/12 Tổng công ty Cảng Hàng không miền Trung đã chính thức đưa sân bay quốc tế Đà Nẵng mới vào khai thác chỉ sau 71 ngày Bộ trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng đi thị sát, ra lệnh hoàn thành trước 31/12.

Đưa vào khai thác sân bay quốc tế Đà Nẵng

Sáng 15/12 Tổng công ty Cảng Hàng không miền Trung đã chính thức đưa sân bay quốc tế Đà Nẵng mới vào khai thác chỉ sau 71 ngày Bộ trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng đi thị sát, ra lệnh hoàn thành trước 31/12.

Sân bay quốc tế Đà Nẵng đưa vào vận hành trước 15 ngày so với yêu cẩu của Bộ Giao thông vận tải - Ảnh: Hữu Khá

Nếu không hoàn thành, bộ trưởng cho biết sẽ cách chức toàn bộ ban lãnh đạo.

Chiếc máy bay A321 mang số hiệu VN 1305 của Vietnam Airlines đưa 110 hành khách từ Đà Nẵng đi TP.HCM lúc 6g05 là chuyến bay đầu tiên tại nhà ga mới của sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Ông Lê Xuân Tùng, Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng Hàng không miền Trung, cho biết trong ngày 15/12 có tổng cộng 44 lượt chuyến máy bay nội địa và quốc tế của các hãng Vietnam Airlines, Jetstar Pacific đi và đến sân bay Đà Nẵng. Tất cả đều khai thác nhà ga mới để đưa và đón hành khách.

Còn riêng dự án đường băng 35R sẽ hoàn thành trong ngày 20/12 để chuẩn bị lễ khánh thành và đưa vào khai thác, đáp ứng tất cả các loại máy bay cỡ lớn đi và đến Đà Nẵng.

Theo ông Tùng, nhà ga hành khách mới sân bay quốc tế Đà Nẵng được xây dựng trên diện tích 14.400m2 với tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỉ đồng.

Nhà ga gồm ba tầng và một tầng hầm với tổng diện tích sử dụng 36.600m2, bố trí thuận tiện cho việc làm thủ tục chung cho cả quốc tế và quốc nội với 36 quầy thủ tục, khu vực check-in cùng các dịch vụ phụ trợ khác.

Những hành khách quốc tế đầu tiên của sân bay quốc tế Đà Nẵng mới - Ảnh: Hữu Khá

Nhà ga được thiết kế theo tiêu chuẩn 4 sao, có công suất phục vụ 4,5 - 5 triệu khách/năm.

Sáng cùng ngày, ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cũng đã có cuộc họp với lãnh đạo Tổng công ty Cảng Hàng không miền Trung.

Ông Chiến nói: "Cảng Hàng không miền Trung là bộ mặt của thành phố nên đề nghị tất cả ban ngành chung tay cùng lãnh đạo sân bay phục vụ tốt nhất cho hành khách".

Riêng vấn đề taxi sẽ được sắp xếp lại và đảm bảo thuận lợi hơn cho hành khách. Nếu taxi bị một trong ba lỗi như tranh giành khách, chê đường ngắn không chạy hay có thái độ vô lễ mà bị hành khách phản ảnh thì hãng taxi đó sẽ bị xử phạt và yêu cầu sa thải lái xe. Ý kiến này của ông Chiến cũng đã được đại diện các hãng taxi đồng ý, ủng hộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Đưa vào khai thác sân bay quốc tế Đà Nẵng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO