Đến lượt các tập đoàn Mỹ nhảy vào điện khí, ký thỏa thuận dự án 3 tỷ USD tại Việt Nam

Ngọc Thoại| 29/10/2020 08:00

Ba tập đoàn Mỹ vừa ký thỏa thuận chính thức cho dự án điện khí trị giá 3 tỷ USD ở Bạc Liêu - tỉnh duyên hải đồng bằng sông Cửu Long.

Đến lượt các tập đoàn Mỹ nhảy vào điện khí, ký thỏa thuận dự án 3 tỷ USD tại Việt Nam

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa 3 tập đoàn Bechtel, General Electric và McDermott nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ - Thái Bình Dương (IPBF) vừa diễn ra tại Hà Nội cách nay một ngày.

"Mục đích của thỏa thuận là cho phép sử dụng các thiết bị và dịch vụ kỹ thuật trị giá 3 tỷ USD của Bechtel, General Electric và McDermott, áp dụng những công nghệ và kỹ thuật tốt nhất của Mỹ", theo tuyên bố của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink.

Theo Báo Chính phủ,Dự án Nhà máy điện LNG Bạc Liêu có tổng công suất 3.200 MW, là dự án điện quy mô lớn đầu tiên do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức IPP. UBND tỉnh Bạc Liêu và Liên doanh đầu tư Energy Capital Việt Nam (Mỹ) ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư dự án Cung cấp khí đốt hóa lỏng và nhà máy điện khí hóa lỏng tại khu vực ven biển tỉnh Bạc Liêu vào đầu tháng 5 qua.

Dự án điện khí này có tổng vốn đầu tư lên đến 50 tỷ USD trong 25 năm, và dự kiến sẽ cần nhập khẩu tới 3 triệu tấn khí đốt hóa lỏng mỗi năm, được phê duyệt trong quy hoạch tổng thể phát triển điện lực quốc gia theo hình thức 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo Luật Đầu tư của Việt Nam.

Phần lớn khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG) cho các nhà máy điện này sẽ được nhập từ Mỹ - quốc gia đang muốn thu hẹp thâm hụt thương mại với Việt Nam. Hiện, thâm hụt đang ở mức 44,3 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2020, tăng hơn 10,4 tỷ USD so với mức cùng kỳ năm ngoái, theo Reuters.

Trung tâm điện khí dự kiến sẽ được khởi công xây dựng vào năm 2024 và hoàn thành sau 3-4 năm. Khi đi vào hoạt động, sẽ đóng góp sản lượng điện khoảng 20 tỷ kWh/năm vào hệ thống điện quốc gia, giúp giải quyết nhu cầu sử dụng năng lượng sạch, ổn định giá cả cho đất nước cũng như nền kinh tế.

"Đây là mô hình điển hình cho mối quan hệ song phương Việt - Mỹ về thương mại, đầu tư và an ninh năng lượng, mở ra chân trời mới cho các hoạt động đầu tư của khu vực tư nhân trong lĩnh vực năng lượng hạ tầng tại Việt Nam", theo Đại sứ quán Mỹ.

Cơ quan Thương mại và Phát triển Mỹ (USTDA) đã hỗ trợ 16 dự án năng lượng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong 3 năm qua để tạo cơ hội xuất khẩu cho các công ty Mỹ. Trong khuôn khổ IPBF 2020, USTDA đã công bố các cam kết hoàn chỉnh và một loạt sáng kiến nhằm tăng cường quan hệ kinh tế giữa Mỹ và khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, bao gồm các dự án năng lượng.

Theo đó, USTDA sẽ hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng khí tự nhiên thông qua việc trao đổi các đoàn thương mại, giúp các quan chức Việt Nam, Bangladesh và Thái Lan đến Mỹ đánh giá các giải pháp tốt nhất để lập kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng khí tự nhiên, và được tiếp cận với những công nghệ, thiết bị và dịch vụ tiên tiến nhất của Mỹ.

Trong khi đó, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) cũng khởi động sáng kiến EDGE Châu Á (Asia EDGE) nhằm hỗ trợ tầm nhìn của Washington về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mở và tự do, đồng thời phát triển các thị trường năng lượng an toàn và bền vững trong toàn khu vực.

Tiềm năng điện khí còn lớn

Nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước đang quan tâm đến việc đầu tư các dự án điện khí LNG tại Việt Nam. Có nhiều dự án lớn, quy mô hàng tỷ USD, đang gặp sự cạnh tranh giữa nhiều "đại gia", tiêu biểu như nhà máy điện khí LNG Vũng Áng 3 trị giá 3,55 tỷ USD ở thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với 6 nhà đầu tư lớn bao gồm Vingroup và Công ty Điện khí Siemens (Đức) ngỏ ý muốn tham gia.

Link bài viết

Đầu năm nay, Delta Offshore Energy đã đầu tư 4 tỷ USD vào dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng Bạc Liêu, biến dự án này trở thành dự án FDI lớn nhất vào Việt Nam tính tới thời điểm này trong năm nay.

Cũng trong năm nay, tập đoàn ExxonMobil đề xuất đầu tư nhà máy điện khí LNG với quy mô lên đến hơn 4.500MW và có giá trị đến khoảng 5,09 tỷ USD tại Hải Phòng, sử dụng công nghệ tuabin khí hỗn hợp, dự kiến đi vào hoạt động trong giai đoạn 2025-2030. Ngoài ra, ExxonMobil đang có kế hoạch đầu tư phát triển chuỗi điện khí công suất 3.000MW tại Long An.

Tháng 3/2019, Tập đoàn Phát triển năng lượng Gulf (Thái Lan) mong muốn thực hiện dự án kho cảng LNG và dự án tổ hợp điện khí LNG Cà Ná, với tổng vốn đầu tư 7,8 tỷ USD và quy mô 4 nhà máy nhiệt điện tua-bin khí chu trình hỗn hợp có tổng công suất 6.000 MW.

Tháng 4/2020, Thủ tướng đã đồng ý bổ sung Trung tâm điện lực LNG Cà Ná giai đoạn 1 công suất khoảng 1.500 MW vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh, tiến độ vận hành năm 2025 - 2026; các giai đoạn tiếp theo sẽ được xem xét cụ thể trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII). 

Tháng 7 năm nay, tại Diễn đàn Cấp cao về Năng lượng Việt Nam, ông Phạm Văn Hậu, phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, đã kiến nghị Chính phủ cho phép chuyển quy hoạch 4.600MW điện hạt nhân trong quy hoạch điện VII sang xây dựng điện khí ở Cà Ná (Ninh Thuận).

Lãnh đạo Ninh Thuận cho rằng chủ trương phát triển năng lượng khí LNG và tập trung phát triển hạ tầng nhập khẩu LNG là chủ trương lớn, lại có lợi thế là cảng nước sâu Cà Ná lại nằm gần với dự án LNG Cà Ná.

Hồi tháng 4/2020, tập đoàn Marubeni (Nhật) đã đề xuất đầu tư nhà máy điện khí LNG Long Sơn với tổng công suất nhà máy dự kiến khoảng 4.800 MW, vốn đầu tư khoảng 2,7 tỷ USD trong khu dầu khí Long Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu). Dự kiến quý II/2025 đưa vào vận hành thương mại, hợp đồng mua bán điện sẽ được thực hiện trong khoảng 25 năm sau đó.

Vào tháng 6/2019, T&T Group và Gen X Energy thuộc Quỹ đầu tư Blackstone - Mỹ đề xuất kế hoạch xây dựng Trung tâm Nhiệt điện khí hóa lỏng LNG Cái Mép Hạ (Bà Rịa - Vũng Tàu), công suất 6.000MW, tổng mức đầu tư gần 6 tỷ USD và dự kiến đi vào vận hành năm 2023.

Cuối năm 2019, T&T Group đã đề xuất đầu tư dự án Trung tâm Điện khí LNG Hải Lăng 4,4 tỷ USD tại xã Hải An và xã Hải Ba (huyện Hải Lăng, thuộc Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị), tổng công suất dự kiến giai đoạn 1 là 1.200 - 1.500 MW, giai đoạn 2 từ 2.400 - 3.000 MW.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Đến lượt các tập đoàn Mỹ nhảy vào điện khí, ký thỏa thuận dự án 3 tỷ USD tại Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO