Đại học Fullbright tại Việt Nam – nền tảng hợp tác lâu dài Việt – Mỹ

HẢI ÂU| 14/04/2016 02:37

Đầu tư vào Đại học Fulbright tại Việt Nam đồng nghĩa với đầu tư vào sự đổi mới, sáng tạo, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp và tạo điều kiện cho giới trẻ tận dụng cơ hội hội nhập của Việt Nam.

Đại học Fullbright tại Việt Nam – nền tảng hợp tác lâu dài Việt – Mỹ

Tại buổi tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius ngày 14/4, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng bày tỏ mong muốn Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc đổi mới, đặc biệt là đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Đại sứ Mỹ Ted Osius đánh giá cao cách tiếp cận của lãnh đạo Thành phố với cộng đồng doanh nghiệp (DN) trong thời gia vừa qua, đặc biệt là DN nước ngoài đang đầu tư, kinh doanh trên địa bàn TP.HCM, cụ thể như hướng đến việc tạo môi trường đầu tư thuận lợi và minh bạch.

Theo ông Ted Osius, Việt Nam và Mỹ đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác khi cả hai đều là thành viên của Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP). Ngoài ra, Đại sứ Ted Osius cũng đánh giá cao sự hỗ trợ của TP.HCM đối với dự án Trường Đại học Fulbright Việt Nam (theo Giấy chứng nhận đầu tư, trụ sở của trường đặt tại Khu công nghệ cao TP.HCM, với vốn đầu tư là 70 triệu USD, được chia thành 3 giai đoạn).

Việc thành lập Trường Đại học Fulbright tại Việt Nam đồng nghĩa với đầu tư vào sự đổi mới, sáng tạo, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp và tạo điều kiện cho giới trẻ tận dụng cơ hội hội nhập của Việt Nam. “Nếu chúng ta đầu tư vào tương lai, vào giới trẻ đồng nghĩa với việc chúng ta đang đặt nền tảng cho mối quan hệ đối tác lâu dài và mang lại lợi ích cho cả hai bên”, ông Ted Osius nhận định.

Đánh giá cao tầm quan trọng của dự án Đại học Fullbright trong việc thúc đẩy mối quan hệ hai nước, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng nói: “Chúng tôi hy vọng sự ra đời của Đại học Fulbright Việt Nam sẽ góp phần vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế”.

Lãnh đạo TP.HCM cũng cam kết sẽ hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư nước ngoài nói chung và nhà đầu tư Mỹ nói riêng khi đầu tư tại TP.HCM. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Đại học Fullbright tại Việt Nam – nền tảng hợp tác lâu dài Việt – Mỹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO