Bổ nhiệm ông Phạm Đức Hải làm Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM

P.V| 07/01/2022 09:00

Bí thư Thành ủy TP.HCM (TP) Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Phạm Đức Hải - nguyên Phó chủ tịch HĐND TP, làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên ngày 5/1/2022 đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP về việc tiếp nhận, bổ nhiệm nguyên Phó chủ tịch HĐND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021 Phạm Đức Hải, giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, kiêm Phó trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP. Ông Hải giữ chức vụ này cho đến tuổi nghỉ hưu theo quy định

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định cho ông Phạm Đức Hải (phải) - Ảnh: THÀNH ỦY TP.HCM

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên trao quyết định cho ông Phạm Đức Hải (phải). Ảnh: Thành Uỷ TP

Đến dự lễ trao quyết định có Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên; Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Lệ và Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê.

"Khi nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Phạm Đức Hải có vai trò chuyển tải các thông điệp, thông tin liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thường xuyên, đột xuất, cấp bách của TP về công tác phòng chống dịch bệnh nhanh nhất đến người dân. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, vì người dân rất cần thông tin để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; nói cho dân hiểu, dân thông, dân thực hiện. Cùng với đó, đồng chí còn thực hiện một số nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Thành ủy phân công", Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Bày tỏ niềm vui khi ông Phạm Đức Hải trở lại công tác tại Ban Tuyên giáo Thành ủy TP, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Phan Nguyễn Như Khuê khẳng định tập thể Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Phó trưởng ban hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sinh năm 1963, ông Phạm Đức Hải là thạc sĩ chuyên ngành kinh tế, cử nhân chính trị. Trước khi nhận nhiệm vụ tại Ban Tuyên giáo Thành ủy TP, ông Phạm Đức Hải từng là Phó chủ tịch HĐND TP, phó Ban Tuyên giáo Thành ủy TP, Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, Phó bí thư thường trực Thành đoàn TP.

Đây là lần thứ 3 ông Hải được điều động đến Ban Tuyên giáo Thành ủy TP và giữ chức vụ Phó trưởng ban. Lần đầu vào cuối năm 2005, khi ông đang là Phó bí thư Thường trực Quận ủy Q.5. Lần thứ 2 là từ tháng 12/2014 - 6/2016.

Trước đó, ngày 20/8/2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP đã bổ sung ông Hải làm Phó trưởng ban chỉ đạo, phụ trách việc phát ngôn; đồng thời phân công nhiệm vụ chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trong các khu chế xuất, khu công nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bổ nhiệm ông Phạm Đức Hải làm Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO