Báo Doanh Nhân Sài Gòn nhận 2 giải báo chí viết về doanh nhân, doanh nghiệp 2018

B.T| 10/10/2018 06:30

2 tác phẩm: "4.0 sẽ là lực hấp dẫn trong thu hút đầu tư" và "Kỹ sư công nghệ khởi nghiệp từ giấc mơ bác sĩ" trên Báo Doanh Nhân Sài Gòn đã được trao Giải thưởng báo chí viết về doanh nhân, doanh nghiệp năm 2018.

Báo Doanh Nhân Sài Gòn nhận 2 giải báo chí viết về doanh nhân, doanh nghiệp 2018

Tác giả Hồng Nga (giữa) nhận Giải Nhì Giải thưởng báo chí viết về doanh nhân, doanh nghiệp 2018

Giải thưởng báo chí viết về doanh nhân, doanh nghiệp do CLB Doanh nhân Sài Gòn cùng Hội Nhà báo TP.HCM phát động, tổ chức hằng năm, nhằm tôn vinh các nhà báo có những bài viết sâu sắc, thể hiện được tâm thế của người doanh nhân qua các góc nhìn của báo chí. 

Các tác giả nhận giải Ba Giải thưởng báo chí viết về doanh nhân, doanh nghiệp 2018

Các tác giả nhận Giải Ba Giải thưởng báo chí viết về doanh nhân, doanh nghiệp 2018

Năm 2018 là năm thứ ba của giải thưởng báo chí với chủ đề "Doanh nhân Việt Nam tự tin - Chủ động hội nhập quốc tế" và cũng đánh dấu 3 năm kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ ban hành những chính sách xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. 

Link bài viết

Hội đồng chấm giải năm nay đã nhận 69 tác phẩm từ 15 đơn vị báo đài thuộc TP.HCM và báo trung ương đóng tại TP.HCM và chọn ra 7 tác phẩm đạt Giải Khuyến khích, 5 tác phẩm đạt Giải Ba, 3 tác phẩm đạt Giải Nhì và một tác phẩm đạt Giải Nhất. Trong đó, Báo Doanh Nhân Sài Gòn nhận được một Giải Nhì với tác phẩm Ông Trương Gia Bình: 4.0 sẽ là lực hấp dẫn trong thu hút đầu tư của tác giảHồng Nga Kỹ sư công nghệ khởi nghiệp từ giấc mơ bác sĩ của tác giả Bích Trâm. Lễ trao giải được tổ chức chiều 9/10/2018, trong khuôn khổ chương trình chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2018 và kỷ niệm sinh nhật lần thứ 13 của CLB Doanh nhân Sài Gòn.

Danh sách các tác phẩm đạt giải báo chí viết về doanh nhân, doanh nghiệp 2018:

Giải Nhất: Giúp việc nhà thông minh của tác giả Đỗ Thị Yến Hoa (Báo Giáo dục TP.HCM)

Giải Nhì: Hàng loạt hợp tác xã sống mà như chết! của các tác giả Thanh Tuấn, Đức Ngọc, Trần Thường, Cao Nguyên, Tử Trực (Báo Người Lao động), 4.0 sẽ là lực hấp dẫn trong thu hút đầu tư của tác giả Hồng Nga (Báo Doanh Nhân Sài Gòn) và Giấc mơ bột rau thương hiệu Việt của tác giả Quốc Linh (Báo Tuổi Trẻ)

Giải Ba: Kỹ sư công nghệ khởi nghiệp từ giấc mơ bác sĩ của tác giả Bích Trâm (Báo Doanh Nhân Sài Gòn), Áp lực từ cuộc chiến Mỹ - Trung của các tác giả Thái Phương, Phương Nhung, Ngọc Ánh, Nguyễn Hải (Báo Người Lao động), Ấn tượng doanh nhân Nguyễn Đình Trung của tác giả Minh Tuấn (Báo Sài Gòn Giải phóng), Doanh nhân Việt Kiều làm giàu đất mẹ của tác giả Xuân Lộc (Báo Phụ nữ TP.HCM), Phát triển chuỗi giá trị - giải pháp căn cơ cho vấn đề "giải cứu nông sản" của các tác giả Nguyễn Bảo Lâm, Đức Toàn, Phương Thanh, Thành Hoàng, Nguyên Khang, Hoàng Anh (Đài Truyền hình TP.HCM)

Giải Khuyến khích: CCB Hà Văn Hải - người nhập ngũ Mậu Thân: Còn sức còn cống hiến của tác giả Đào Văn Sử (BáoCựu chiến binh TP.HCM), Xây dựng tầm nhìn doanh nghiệp trong xuất khẩu dưới tác động cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung của tác giả Nguyễn Huệ Như(Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM), Mổ xẻ "kinh tế ngầm" Việt Namcủa tác giả Bùi Trinh (Thời báo Kinh tế Sài Gòn), Trò chuyện với tỷ phú USD Phạm Nhật Vượng của tác giả Nguyễn Thị Hằng (Báo Thanh Niên), Từ tình yêu với cây trà Bảo Lộc của tác giả Phan Nhi (Báo Công giáo và Dân tộc), Doanh nhân Tôn Thạnh Nghĩa: Mộc mạc nhưng "chất" của tác giả Thế Vĩnh (Báo Công thương), Làm gì để bảo vệ doanh nghiệp chân chính và người tiêu dùng? của tác giả Thiên Ngọc (Báo Công an TP.HCM).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Báo Doanh Nhân Sài Gòn nhận 2 giải báo chí viết về doanh nhân, doanh nghiệp 2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO