7 tháng, tổng vốn FDI ước đạt 8,6 tỷ USD

KIM THỦY| 29/07/2016 09:53

Nhìn chung, trong 7 tháng đầu năm, tổng vốn FDI ước đạt 8,6 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2015.

7 tháng, tổng vốn FDI ước đạt 8,6 tỷ USD

Theo Tổng cục Thống kê, tính từ đầu năm đến ngày 20/7, đã có 1.408 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký trên 8.695 triệu USD.

Đồng thời, có 660 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký tăng vốn, với số vốn tăng thêm đạt trên 4.245 triệu USD. Như vậy, tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt 12.940 triệu USD, tăng 46,9% so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung, trong 7 tháng đầu năm, vốn FDI ước đạt 8,6 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu lượng vốn FDI được cấp phép mới với 5.626 triệu USD. Chiếm vị trí thứ hai là hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 986,2 triệu USD, các ngành còn lại đạt 2.083 triệu USD.

Cả nước có 47 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong 7 tháng qua.

Theo đó, Hải Phòng có số vốn đăng ký lớn nhất với gần 1.840 triệu USD, chiếm 21,2% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp đến là Hà Nội trên 950 triệu USD, chiếm 10,9%; Bình Dương 803,3 triệu USD, chiếm 9,2%; Đồng Nai gần 711 triệu USD, chiếm 8,2%; Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Tiền Giang chiếm từ 3,8 đến 7,4%...

Trong 7 tháng năm nay, trong số 58 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp mới tại Việt Nam, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với gần 3.270 triệu USD. Tiếp đến là Singapore với trên 1.115 triệu USD, Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) trên 755 triệu USD, Đài Loan (Trung Quốc) 584,5 triệu USD, Nhật Bản 543,8 triệu USD, Trung Quốc 393,3 triệu USD. 

>Hơn 147 tỷ USD vốn FDI rót vào các khu công nghiệp

>Thu hút vốn FDI: Phải gỡ khó cho nhà đầu tư

>Việt Nam cần làm gì để thu hút vốn FDI từ Mỹ? 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
7 tháng, tổng vốn FDI ước đạt 8,6 tỷ USD
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO