Wal-Mart tái lập ngôi vương doanh nghiệp Mỹ

17/04/2010 06:12

Xếp hạng thường niên 1.000 doanh nghiệp lớn nhất của Mỹ năm nay do tạp chí Fortune thực hiện đánh dấu sự trở lại của “đế chế” bán lẻ Wal-Mart ở ngôi đầu bảng.

Wal-Mart tái lập ngôi vương doanh nghiệp Mỹ

Xếp hạng thường niên 1.000 doanh nghiệp lớn nhất của Mỹ năm nay do tạp chí Fortune thực hiện đánh dấu sự trở lại của “đế chế” bán lẻ Wal-Mart ở ngôi đầu bảng. Năm ngoái, vị trí này thuộc về hãng dầu lửa khổng lồ Exxon Mobil.

Suy thoái kinh tế có vẻ đã làm lợi cho Wal-Mart

Fortune tiến hành xếp hạng dựa trên doanh thu của các công ty đại chúng trong năm liền trước. Với doanh thu đạt 408,2 tỷ USD trong năm 2009, tăng 1% so với năm 2008, Wal-Mart đã đánh bại mọi đối thủ khác.

Suy thoái kinh tế xem ra đã làm lợi cho Wal-Mart, vì chính sách thắt chặt chi tiêu đã thúc đẩy người tiêu dùng tìm đến chuỗi siêu thị bán lẻ này nhiều hơn. Wal-Mart luôn được xem là hãng bán lẻ bình dân số 1 ở Mỹ. Là đối thủ hàng đầu của Wal-Mart, chuỗi bán lẻ Target chịu sự suy giảm doanh số 2,5% trong năm qua.

Fortune nhận xét, điểm đáng chú ý nhất của Wal-Mart trong năm 2009 là sự cải thiện hình ảnh của công ty này. Một Wal-Mart “thân thiện” hơn đã xuất hiện khi công ty tăng cường cải thiện chế độ chăm sóc sức khỏe cho nhân viên và đóng góp tích cực hơn vào hoạt động bảo vệ môi trường.

Trong năm tài khóa 2009, Wal-Mart đạt lợi nhuận 14,3 tỷ USD, tăng 7% so với năm trước. Trong top 10 của xếp hạng, tuy đứng trên Exxon về doanh thu, nhưng lợi nhuận của Wal-Mart lại thua lợi nhuận của Exxon - tập đoàn với lợi nhuận 19,3 tỷ USD trong năm 2009.

Exxon cũng là doanh nghiệp dẫn đầu các công ty đại chúng của Mỹ trên phương diện lợi nhuận trong năm 2009.

Năm ngoái, Exxon là công ty lớn nhất của Mỹ. Lý do khiến “đại gia” dầu lửa này không giữ được vị trí số 1 là do doanh thu sụt giảm tới 36% vì sự đi xuống của giá dầu và nhu cầu tiêu thụ năng lượng trong bối cảnh suy thoái.

Như thường lệ, ngành công nghiệp dầu lửa vẫn là lĩnh vực đóng góp nhiều gương mặt nhất trong top 10 các công ty lớn nhất của Mỹ năm nay, với 3 đại diện là Exxon, Chevron, và ConocoPhillips. Tuy nhiên, các tập đoàn dầu lửa này đều sụt giảm mạnh cả về doanh thu lẫn lợi nhuận trong năm qua.

Dưới đây là danh sách 10 doanh nghiệp lớn nhất của Mỹ năm 2010 do Fortune thực hiện:

TTDoanh nghiệpDoanh thu (Tỷ USD)Lợi nhuận (Tỷ USD)
1Wal-Mart408,2154,3
2Exxon Mobil284,719,3
3Chevron163,510,5
4General Electric156,811
5Bank of America150,56,3
6ConocoPhillips139,54,9
7AT&T12312,53
8Ford118,32,7
9JP Morgan Chase115,611,7
10Hewlett-Packard114,67,7
(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Wal-Mart tái lập ngôi vương doanh nghiệp Mỹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO