UNICEF cần cứu đói hàng chục triệu trẻ em châu Phi

LÊ CẨN theo IPS, Telegraph…| 22/02/2012 09:19

Ngân sách cần huy động cho việc cứu đói chỉ riêng ba triệu em ở Niger đã lên đến 47 triệu USD và gánh nặng trách nhiệm đang đè lên vai Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF).

UNICEF cần cứu đói hàng chục triệu trẻ em châu Phi

Ngân sách cần huy động cho việc cứu đói chỉ riêng ba triệu em ở Niger đã lên đến 47 triệu USD và gánh nặng trách nhiệm đang đè lên vai Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF).

Cứu đói trẻ em châu Phi là mục tiêu hàng đầu của UNICEF

Tại ngôi làng Zamkoye-Koira nằm ở phía tây Niger, đa số phụ nữ phải cáng đáng hết mọi việc trong nhà vì sự thiếu thốn lương thực buộc cánh đàn ông phải đi tứ tán để kiếm việc làm.

Kết quả một cuộc điều tra mới đây cho thấy chỉ riêng Niger, đã có đến 5,4 triệu người đang lâm vào tình cảnh thiếu đói.

Từ mấy tháng qua, họ chỉ ăn một bữa mỗi ngày và món ăn chủ yếu của họ thường chỉ là cháo đặc nấu bằng lúa miến.

Hẳn nhiên thành phần đáng được chú ý nhất trong những người thiếu đói là trẻ em và tổ chức phi chính phủ “Cứu trợ Trẻ em” (Save the Children) trụ sở đặt tại London (Anh) đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy huy động mọi nỗ lực để hỗ trợ khẩn cấp cho trẻ em nhiều nước châu Phi đang bị nạn đói đe dọa.

Ngân sách cần huy động cho việc cứu đói chỉ riêng ba triệu em ở Niger đã lên đến 47 triệu USD và gánh nặng trách nhiệm đang đè lên vai Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF).

Trên lý thuyết, nếu có được một ngân quỹ 1,28 tỉ USD, trong năm nay, UNICEF sẽ cứu giúp được 97 triệu người khó khăn trên khắp thế giới.

Ngân quỹ này đủ để hỗ trợ đời sống của năm triệu trẻ em Ethiopia bị tác động của nạn hạn hán, tạo điều kiện cho 360 ngàn trẻ em Kenya được hưởng một nền giáo dục có chất lượng, giúp 2,2 triệu người Somalia có nước sạch để sử dụng và thực hiện sự chăm sóc y tế cần thiết cho một triệu trẻ em tại Cộng hòa Nam Sudan cùng nhiều dự án nhân đạo khác.

Năm qua, trong số những nước, tổ chức đóng góp nhiều nhất cho ngân sách hoạt động của UNICEF, có thể kể Ủy ban châu Âu (EC) góp 115,8 triệu USD, chính phủ Mỹ 98,2 triệu USD, chính phủ Nhật 97,4 triệu USD, và Quỹ đáp ứng tình trạng khẩn cấp của Liên Hiệp Quốc 97,1 triệu USD.

Song cho dù có những nỗ lực đó, UNICEF cũng chỉ mới nhận được 50% ngân khoản họ cần.

Năm 2011 vừa qua, 44% ngân sách của tổ chức này đã được rót cho vùng Sừng châu Phi, trong khi nhiều khu vực khác tại châu Phi và trên thế giới không nhận được sự đáp ứng tương xứng so với nhu cầu thật sự của họ: Nam Sudan chỉ nhận được 36% nhu cầu khiến cho dự án cung cấp nước sạch cho 500 ngàn người dân, trong đó không ít là trẻ em, chỉ được thỏa mãn một phần, còn ở Philippines, trong số 75 ngàn trẻ em là nạn nhân lũ lụt cần dụng cụ học tập thì chỉ có 25 ngàn em nhận được sự hỗ trợ của UNICEF.

Nhiều người dân và trẻ em ở Madagascar, Uganda, Congo, Iraq… chỉ được thỏa mãn không đến 10% nhu cầu của họ.

Dù cho tình trạng yếu kém của kinh tế toàn cầu tác động mạnh lên hoạt động cứu trợ nhân đạo, tính ra trong năm qua, UNICEF cũng đã làm được một số việc đáng kể cho trẻ em thế giới: tẩy giun, cung cấp vitamin A và tiêm chủng cho hơn 36 triệu em, điều trị cho 1,2 triệu em bị suy dinh dưỡng nặng, cung cấp sự hỗ trợ về mặt dinh dưỡng cho 19 triệu bà mẹ, trẻ em, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học hành của bốn triệu trẻ em khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
UNICEF cần cứu đói hàng chục triệu trẻ em châu Phi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO