Tỷ lệ đẻ mổ tăng vọt trên toàn cầu

HÀ CÚC (BBC)| 17/07/2015 02:12

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo các ca đẻ mổ ngày càng tăng trên phạm vi toàn cầu.

Tỷ lệ đẻ mổ tăng vọt trên toàn cầu

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo các ca đẻ mổ ngày càng tăng trên phạm vi toàn cầu.

Các cuộc mổ định kỳ theo yêu cầu của thai phụ không vì lý do y tế đang tăng mạnh. Rõ rệt nhất là ở các nước như Brazil hay Dominic, nơi có tỷ lệ đẻ mổ vào khoảng 56% tổng các ca sinh nở.

Tiếp theo đó là các nước Ai Cập (51,8%), Thổ Nhĩ Kỳ (47,5%) và Ý (38,1%). Ám ảnh về việc bị hỏng dáng sau khi sinh là nguyên nhân khiến nhiều bà mẹ tránh sinh nở tự nhiên. Trong khi đó, tại Trung Quốc, một trong các nước có tỷ lệ mổ đẻ cao tại châu Á, nguyên nhân là do các bà mẹ muốn con cái chào đời vào ngày đẹp, giờ đẹp để được may mắn cả đời.

>Người Mỹ ngán sinh con

>Sinh con theo ý muốn - chuyện chẳng khó

>Vừa ăn vừa xem tivi, sinh con dễ bị béo phì

>Phụ nữ Mỹ hoãn sinh con vì kinh tế

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tỷ lệ đẻ mổ tăng vọt trên toàn cầu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO