Trung Quốc - Israel khởi động đàm phán về FTA

30/03/2016 06:31

Đàm phán về FTA giữa Trung Quốc và Israel có thể làm tăng gấp đôi khối lượng thương mại giữa 2 nước (hiện đang ở mức khoảng 8 tỷ USD).

Trung Quốc - Israel khởi động đàm phán về FTA

Trung Quốc và Israel ngày 29/3 đã chính thức khởi động cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại tự do (FTA) mà các quan chức đánh giá có thể giúp tăng gấp đôi khối lượng thương mại giữa hai nước (hiện đang ở mức khoảng 8 tỷ USD), Reuters đưa tin.

Một quan chức cấp cao Israel cho biết, tiến trình đàm phán có thể kéo dài 1 năm.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thông báo về diễn biến trên sau khi tiếp Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Diên Đông đang ở thăm Israel.

Trong tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng, ông Netanyahu nêu rõ: "Hợp tác giữa Israel và Trung Quốc có thể mang lại những kết quả to lớn và chúng tôi tin rằng Israel có thể là một đối tác lý tưởng."

Trung Quốc và Israel đã tổ chức các cuộc thảo luận mang tính thăm dò về FTA từ tháng 5/2013. Trong cuộc gặp nói trên, hai bên cũng ký kết 13 thỏa thuận hợp tác, trong đó có những thỏa thuận về phát triển nguồn nước và năng lượng.

>Israel hỗ trợ TP.HCM phát triển nông nghiệp công nghệ cao

>3 quy tắc đầu tư của tỷ phú Israel Igal D.Ahouvi

>Vì sao Israel có tỷ lệ doanh nhân thành công cao nhất thế giới?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Trung Quốc - Israel khởi động đàm phán về FTA
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO