Trung Quốc "đặt chân" vào thị trường năng lượng điện hạt nhân Anh

Nguồn: VTV| 30/09/2016 04:32

Chính phủ Anh và Tập đoàn năng lượng Pháp - EDF vừa chính thức ký hợp đồng trị giá 18 tỷ bảng Anh (GBP), khoảng 24 tỷ USD, để xây dựng nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point C có vốn đầu tư Trung Quốc.

Trung Quốc

Chính phủ Anh và Tập đoàn năng lượng Pháp - EDF vừa chính thức ký hợp đồng trị giá 18 tỷ bảng Anh (GBP), khoảng 24 tỷ USD, để xây dựng nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point C có vốn đầu tư Trung Quốc.

Đây được xem là nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới đầu tiên của Anh. Với việc tham gia dự án nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point C, Trung Quốc đã đặt chân được vào thị trường năng lượng điện hạt nhân của xứ sở sương mù.

Trước đó, chính phủ tiền nhiệm của Anh đã ký với Bắc Kinh hàng loạt các hiệp định hợp tác về năng lượng hạt nhân dân sự, mở cửa thị trường Anh cho các doanh nghiệp Trung Quốc.

Theo kế hoạch, nhà máy Hinkley Point C sẽ cung cấp khoảng 7% nhu cầu năng lượng của Anh cho đến năm 2025.

Thông tin thị trường chứng khoán và những nội dung đáng chú ý khác: Online Friday ghi nhận nhiều trường hợp cảnh báo xấu; Nga khẳng định không cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ; Mỹ: Nỗi lo thiếu hụt lao động do chính sách nhập cư của Donald Trump; Đức: Commerzbank cắt giảm gần 10.000 việc làm và ngừng chia cổ tức; ... sẽ tiếp nối Bản tin Tài chính - Kinh doanh. Mời quý vị tiếp tục theo dõi bản tin.

>Online Friday 2016 nói không với "khuyến mại ảo"
(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Trung Quốc "đặt chân" vào thị trường năng lượng điện hạt nhân Anh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO