Trung Quốc: 4 năm liên tiếp không đạt mục tiêu thương mại

14/01/2016 06:53

Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa công bố số liệu cho thấy kim ngạch thương mại của nước này trong năm 2015 đã giảm 7% so với năm trước đó...

Trung Quốc: 4 năm liên tiếp không đạt mục tiêu thương mại

Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa công bố số liệu cho thấy kim ngạch thương mại của nước này trong năm 2015 đã giảm 7% so với năm trước đó, xuống còn 24.590 tỷ nhân dân tệ (khoảng 3.740 tỷ USD) trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chậm lại và giá dầu liên tục lao dốc.

Kết quả này thấp hơn nhiều so với mức mục tiêu chỉ giảm 6% của Chính phủ Trung Quốc, đồng thời ghi dấu năm thứ tư liên tiếp kim ngạch thương mại không đạt mục tiêu đề ra.

Trong năm 2015, những diễn biến bất ổn trên thị trường năng lượng và đà tăng trưởng chậm lại của kinh tế Trung Quốc đã khiến kim ngạch nhập khẩu của nước này giảm 13,2% xuống còn 10.450 tỷ nhân dân tệ trong khi kim ngạch xuất khẩu cũng giảm 1,8% xuống còn 14.140 tỷ nhân dân tệ do chịu ảnh hưởng tiêu cực từ những yếu kém của các nền kinh tế đối tác.

Số liệu của Tổng cục Hải quan đã đặt dấu hỏi lên "ngôi vương” về thương mại hàng hóa của Trung Quốc, trong bối cảnh hoạt động thương mại của Mỹ chỉ tính trong giai đoạn từ tháng 1-11/2015 đã đạt tới con số 3.480 tỷ USD.

Tuy nhiên, theo hãng tin Bloomberg, hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc vẫn tương đối mạnh nếu tính trên tổng thể trao đổi thương mại toàn cầu.

Thậm chí, Bắc Kinh còn tỏ ra vượt trội hơn so với các đối thủ còn lại của thế giới, với thị phần xuất khẩu ngày càng tăng, theo nhận định của Larry Hu, Giám đốc bộ phận Kinh tế Trung Quốc thuộc hãng cung cấp các dịch vụ chứng khoán Macquarie Securities.

Trong khi đó, mặc dù số liệu trong cả năm 2015 cho thấy kết quả không mấy khả quan song nếu chỉ tính riêng trong tháng 12/2015 kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc lại tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước đó, lên 1.430 tỷ nhân dân tệ và cao hơn mức dự báo giảm 4,1% mà các chuyên gia kinh tế đưa ra trước đó nhờ động thái hạ giá đồng nhân dân tệ của Bắc Kinh trong thời gian gần đây.

Cũng trong tháng trước, kim ngạch nhập khẩu của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới giảm 4% xuống còn 1.050 tỷ nhân dân tệ, đưa thặng dư thương mại trong tháng 12/2015 của nước này tăng 24,7% lên mức 380 tỷ nhân dân tệ.

>Phiên giao dịch chứng khoán Trung Quốc tồi tệ nhất 20 năm qua

>CBRC: Nợ xấu của ngân hàng Trung Quốc tăng 1.800 tỷ NDT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Trung Quốc: 4 năm liên tiếp không đạt mục tiêu thương mại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO