Trái phiếu kỳ hạn 100 năm vẫn có người mua tại châu Âu

Nguồn: VTV| 30/05/2016 09:42

Trái phiếu kỳ hạn 100 năm vẫn có người mua, câu chuyện trong thời buổi "đại dương" lãi suất âm tại châu Âu.

Trái phiếu kỳ hạn 100 năm vẫn có người mua tại châu Âu

Trái phiếu kỳ hạn 100 năm vẫn có người mua, câu chuyện trong thời buổi "đại dương" lãi suất âm tại châu Âu.

Không thể phủ nhận là chính sách lãi suất âm tại châu Âu đã và đang khiến cho các nhà đầu tư gặp không ít khó khăn. Một số đã quyết định rời bỏ thị trường châu Âu tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn hơn như là trái phiếu Mỹ, hay đầu tư vào các thị trường mới nổi khác với mức lãi suất hấp dẫn hơn. Số khác thì chấp nhận những mức lãi suất rất thấp, thấp đến mức trước đây ai cũng nghĩ là khó có thể chấp nhận được.

Nếu ai đó hỏi vay tiền mà 100 năm sau mới trả thì khó ai dám đồng ý. Vậy mà thị trường tài chính thế giới đang chứng kiến chuyện lạ kì, đó là phát hành trái phiếu kỳ hạn 100 năm vẫn có người bỏ tiền ra mua.

Phần điểm báo châu Âu của Phóng viên Lê Hồng Quang sẽ cung cấp thêm thông tin về câu chuyện kì lạ này.

Tiếp theo Bản tin Tài chính - Kinh doanh là những nội dung đáng chú ý khách: TP.HCM: Kiều hối tiếp tục tăng sau nhiều chính sách chống đô la hóa; Lãi suất âm thất bại trong việc khuyến khích doanh nghiệp châu Âu đầu tư; Dùng lô cốt cũ để cất trữ rượu tại Hong Kong, Trung Quốc... Mời quý vị quan tâm theo dõi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Trái phiếu kỳ hạn 100 năm vẫn có người mua tại châu Âu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO