Tổng thống Mỹ vinh danh 2 phụ nữ gốc Việt

04/05/2013 00:54

Van Ton-Quinlivan và Ming Dang là 2 phụ nữ gốc Việt vinh dự nằm trong số 15 phụ nữ gốc Á và châu Á - Thái Bình Dương sẽ được Tổng thống Mỹ Obama vinh danh...

Tổng thống Mỹ vinh danh 2 phụ nữ gốc Việt

Van Ton-Quinlivan và Ming Dang là 2 phụ nữ gốc Việt vinh dự nằm trong số 15 phụ nữ gốc Á và châu Á - Thái Bình Dương (AAPI) sẽ được Tổng thống Mỹ Obama vinh danh là “Champions of Change” vào ngày 6/5 tới đây vì những đóng góp lớn cho cộng đồng và nước Mỹ.

Van Ton-Quinlivan (trái) và Ming Dang

Chương trình “Champions of Change” (tạm dịch: Những nhà vô địch về sự thay đổi) là một phần trong sáng kiến mang tên "Winning the Future" (tạm dịch: Thu phục tương lai) do Tổng thống Mỹ Barack Obama khởi xướng năm 2011.

Theo Valerie Jarrett, cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Obama và là Chủ tịch Hội đồng Nữ giới Nhà Trắng, 15 phụ nữ gốc Á và gốc Hawaii, Thái Bình Dương này sẽ được vinh danh vì những đóng góp khác thường của họ cho một tương lai công bằng, an toàn và thịnh vượng hơn đối với cộng đồng của họ và nước Mỹ.

“15 phụ nữ này đã chứng tỏ sức mạnh và sự đa dạng của cộng đồng AAPI. Những nhà lãnh đạo này, trong lĩnh vực kinh doanh, luật, từ thiện, nghệ thuật và giáo dục, là những tấm gương sáng cho phụ nữ trẻ khắp đất nước”, bà Valerie Jarrett nói.

Trong số 15 phụ nữ sắp được vinh danh có 2 người gốc Việt là Van Ton-Quinlivan và Minh Dang.

Van Ton-Quinlivan hiện là Phó chủ tịch Phát triển nhân lực và kinh tế của hệ thống trường cao đẳng cộng đồng California. Van Ton được chọn vinh danh sau khi một đồng nghiệp tiến cử bà.

“Thật tuyệt vời khi thấy phụ nữ tham gia vào rất nhiều lĩnh vực và thực hiện nhiều việc làm ý nghĩa đối với cộng đồng”, Ton-Quinlivan nói.

Ton-Quinlivan đã làm việc không mệt mỏi trong một năm qua, bà đi lại rất nhiều bang, để làm việc với 112 trường thuộc hệ thống trường cao đẳng cộng đồng California nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực, việc làm cho bang California. Đây cũng đồng thời là hoạt động của chương trình “Doing What Matters for Jobs and the Economy” (tạm dịch: Giải quyết những vấn đề về việc làm và nền kinh tế).

Còn Minh Dang, tốt nghiệp trường phúc lợi xã hội Berkeley của Đại học California, hiện là giám đốc điều hành của “Don’t Sell Bodies” (tạm dịch: Đừng bán thân thể) một tổ chức vận động cứu giúp nạn nhân của tình trạng buôn người và chống lại nạn bạo hành trẻ em ở Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tổng thống Mỹ vinh danh 2 phụ nữ gốc Việt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO