Tín hiệu thất vọng từ thị trường lao động Mỹ

Nguồn: VTV| 03/07/2015 01:28

Thị trường lao động Mỹ đang phải đón nhận những tín hiệu đáng lo ngại như tiền lương tăng trưởng chậm và quy mô của lực lượng lao động bị thu hẹp.

Tín hiệu thất vọng từ thị trường lao động Mỹ

Thị trường lao động Mỹ đang phải đón nhận những tín hiệu đáng lo ngại như tiền lương tăng trưởng chậm và quy mô của lực lượng lao động bị thu hẹp.

Theo báo cáo, số lượng việc làm mới được tạo ra trong tháng 6 đã giảm so với mức tháng 5 và cũng thấp hơn hẳn mức dự báo được đưa ra trước đó. Đặc biệt, tỷ lệ người dân Mỹ trong độ tuổi lao động tham gia vào thị trường lao động cũng giảm xuống còn 62,6%, thấp nhất kể từ tháng 10/1997.

Các con số trên cho thấy, các chủ doanh nghiệp mới chỉ giữ số nhân công đủ để đáp ứng nhu cầu nội địa đang tăng lên trong khi ít để ý đến thị trường nước ngoài. Ngoài ra, mặc dù thị trường lao động Mỹ đã hồi phục nhưng tăng trưởng tiền lương vẫn chưa đủ nhanh. Trung bình, người lao động Mỹ kiếm được 24,95 USD trong mỗi giờ lao động, chỉ tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thông tin thị trường chứng khoán và các tin tức đáng chú ý khác: Văn phòng cho thuê: Lúng túng tìm đầu ra; Bộ Giao thông vận tải đưa ra quy hoạch hướng tuyến vận tải khách; Người về hưu tại Hy Lạp lo sợ trước tương lai bất ổn; ... sẽ tiếp nối bản tin. Mời quý vị tiếp tục theo dõi.

>BP nộp số tiền phạt kỷ lục cho vụ tràn dầu vịnh Mexico

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tín hiệu thất vọng từ thị trường lao động Mỹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO