Thời của robot

HÀ CÚC (theo CNN)| 24/01/2016 00:59

Theo một nghiên cứu của Bank of America, robot có khả năng thực hiện 45% công việc sản xuất vào năm 2025, so với chỉ 10% như hiện nay.

Thời của robot

Theo một nghiên cứu của Bank of America, robot có khả năng thực hiện 45% công việc sản xuất vào năm 2025, so với chỉ 10% như hiện nay.

Cùng thời điểm, gần một nửa việc làm của Mỹ sẽ có nguy cơ cao bị máy tính thay thế. Trong khi đó, giá của robot và máy tính đang giảm mạnh, khiến cho chúng càng thu hút các nhà tuyển dụng mạnh tay thay thế con người.

Nhật Bản hiện đang dẫn đầu xu thế "robot hóa" khi có có 1.520 robot trên 10.000 lao động trong các nhà máy xe hơi, so với tỷ lệ 66/10.000 trên toàn thế giới. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu robot lớn nhất, hiện chiếm 25% nhu cầu toàn cầu.

Dự báo có một nguy cơ 90% hoặc thậm chí cao hơn những ngành nghề sau đây sẽ bị robot thay thế: hướng dẫn viên du lịch, thợ làm bánh, hàng thịt, kỹ thuật viên dược, đại lý bán bảo hiểm, nhân viên bán lẻ, thu thuế, điện thoại viên, kế toán viên.

Chỉ những công việc đòi hỏi cao sự đồng cảm, trực giác, cảm xúc... mới được con người giữ vững, như nhân viên chăm sóc sức khỏe tâm thần, nhân viên xã hội, thám tử, giáo viên và nghệ sĩ.

>Quản trị nhân sự: Khi máy dần thay thế con người…

>Thời kỳ máy móc thay thế nhân công

>Xem người máy khoe tài

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thời của robot
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO