Thế giới đã sản xuất 9 tỷ tấn nhựa

NGUYỄN CHÂU (theo CNBC)| 28/07/2017 05:09

Kết quả một cuộc nghiên cứu mới cho thấy có hơn 9 tỷ tấn nhựa được làm ra từ những năm 50, và phần lớn đều bị vứt vào thùng rác.

Thế giới đã sản xuất 9 tỷ tấn nhựa

Kết quả một cuộc nghiên cứu mới cho thấy có hơn 9 tỷ tấn nhựa được làm ra từ những năm 50, và phần lớn đều bị vứt vào thùng rác.  

Đọc E-paper

Báo cáo này được cho là lần đánh giá đầu tiên về tổng số lượng nhựa được sản xuất từ khi bắt đầu có nhựa tổng hợp vào giữa thế kỷ XX.

Nhóm các nhà nghiên cứu từ các đại học California, Georgia, Santa Barbara và Viện Hải dương học Woods Hole công bố kết quả nghiên cứu này trên Science Advances hôm 19/7. Theo đó, đến năm 2015, chỉ có 9% rác thải nhựa được tái chế, 12% bị đốt đi và 79% còn lại thì ở trong các bãi rác hoặc những khu vực khác trong môi trường.

Dù có nhiều ưu điểm như giá rẻ, không thấm nước, nhưng "tình yêu" của con người với nhựa đã tạo ra rất nhiều rác thải, ước tính lên đến 7 tỷ tấn.

>>"Nữ hoàng" ngành xử lý rác thải của Úc gốc Việt

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thế giới đã sản xuất 9 tỷ tấn nhựa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO