Thành phố được ưa chuộng nhất thế giới

DNSG| 24/06/2009 00:25

Theo kết quả thăm dò của Viện Anholt-GfK Roper, Paris được xếp thứ nhất trong danh sách 50 thành phố lớn trên thế giới có hình ảnh gây ấn tượng tốt nhất đối với khách ngoại quốc. Cuộc thăm dò được thực hiện với 10.000 người tại 20 quốc gia.

Thành phố được ưa chuộng nhất thế giới

Thành phố được ưa chuộng nhất thế giới

Theo kết quả thăm dò của Viện Anholt-GfK Roper, Paris được xếp thứ nhất trong danh sách 50 thành phố lớn trên thế giới có hình ảnh gây ấn tượng tốt nhất đối với khách ngoại quốc. Cuộc thăm dò được thực hiện với 10.000 người tại 20 quốc gia.

Viện đã sáng lập chỉ số CBI để xếp hạng các thành phố dựa trên sáu tiêu chuẩn khác nhau, từ chất lượng cuộc sống, tính chất năng động, phong phú của các sinh hoạt văn hóa đến lòng hiếu khách của cư dân, sự trong lành của môi trường hay những vấn đề thực dụng hơn như dễ tìm việc làm hoặc có hệ thống trường học tốt...

Thành phố xếp thứ hai là Sydney dẫn đầu ở ba tiêu chí, đặc biệt là long mến khách và chất lượng cuộc sống. London, thành phố đứng thứ ba cũng về nhất ở hai yếu tố, trong đó có tiêu chí “tiềm năng”. Thành phố Rome đứng thứ tư, kế đến là New York, Barcelona, San Francisco, Los Angeles, Vien và Madrid. Đứng cuối bảng là Bombay (Ấn Độ) và Cairo (Ai Cập).

Thế giới có 1 tỷ người bị đói

Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, số người bị đói trên thế giới đã lên tới con số kỷ lục là 1 tỷ người. Chiến tranh, tình hình chính trị bất ổn, giá thực phẩm tăng cao và nạn đói đang là nỗi ám ảnh thường trực. Khủng hoảng kinh tế khiến tình hình tồi tệ hơn, so với năm ngoái, đã có thêm 100 triệu người bị tác động bởi nạn đói. Tiêu thụ dưới 1.800 calorie mỗi ngày là vấn đề chung của ít nhất 30 quốc gia trên thế giới.

Theo FAO, giá một số mặt hang lương thực thiết yếu trong năm 2008 đã tăng trung bình 24% so với hai năm trước đó. Số người đói cũng tăng 11% so với năm ngoái. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là châu Á - Thái Bình Dương, có số người đói nhiều nhất: gần 642 triệu người, tăng 10,5% so với năm ngoái. Trong khi đó, khu vực cận Sahara châu Phi có 265 triệu người đói, tăng 11,8%. Thậm chí tại các nước đã phát triển, số người đói cũng lên tới 15 triệu, tăng 15,4%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thành phố được ưa chuộng nhất thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO